Brazuca là trái bóng mới được hãng Adidas thiết kế. Kể từ năm 1970, Adidas đều thiết kế bóng cho các kỳ World Cup. Trái bóng Brazuca vừa được tiết lộ hồi tháng 12/2013 và là trái bóng của mùa World Cup năm nay. Tên gọi “Brazuca” được lựa chọn vào tháng 9/2012 và được 1 triệu fan bóng đá Brazil bỏ phiếu chọn tên “Brazuca”. Brazuca là một thuật ngữ địa phương, có ý nghĩa là niềm tự hào quốc gia của người Brazil. Màu sắc và thiết kế của trái bóng Brazuca cũng là biểu tượng cho tình cảm và niềm tự hào gắn liền với bóng đá ở Brazil.

Đằng sau tính biểu tượng và thẩm mỹ của trái bóng, còn có rất nhiều công nghệ tham gia sáng tạo ra Brazuca. Trái bóng Brazuca khác với những trái bóng truyền thống vì nó được làm từ sáu tấm polyurethane (một loại nhựa tổng hợp) lồng vào nhau và có hàng ngàn vết lõm nhỏ trên bề mặt được thiết kế để tạo độ bám và tốc độ.

Các trái bóng của những kỳ World Cup trước đây thường bị chê là quá nhẹ và có đường bay thất thường. Tuy nhiên, Brazuca đã được kiểm định trong hai năm rưỡi và đã nhận được sự đồng tình của 600 cầu thủ hàng đầu thế giới bao gồm Lionel Messi, Iker Casillas, Bastian Schweinsteiger và cựu cầu thủ Pháp Zinedine Zidane.

Adidas rất tự tin rằng công nghệ của Brazuca sẽ “đáp ứng và vượt qua tất cả các thước đo của FIFA” và “chắc chắn sẽ có chất lượng tuyệt đỉnh trong mọi điều kiện”.

“Sự đổi mới cấu trúc, sự đối xứng độc đáo của sáu tấm polyurethane giống hệt nhau cùng với cấu trúc bề mặt khác nhau sẽ cải thiện và mang lại sự ổn định và khí động học trên sân cỏ. Brazuca đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng để đáp ứng và vượt qua tất cả các tiêu chuẩn mà FIFA đặt ra cho một trái bóng World Cup chính thức, đảm bảo chất lượng cao nhất trong tất cả các điều kiện”, Adidas tuyên bố.

Video sau đây sẽ cho chúng ta biết phần nào về độ chính xác và các quy chuẩn tạo nên trái bóng World Cup 2014.