Theo thông tin từ Khối giáo dục FPT, sáng chế mới được cấp mang số 14799, có tên “Chuỗi các cánh diều có cơ cấu bám dây tự động và hệ thống chuỗi diều thu năng lượng gió”. Tác giả của sáng chế này là TS. Trần Thế Trung, Viện trưởng Viện nghiên cứu công nghệ FPT (FTRI) và cộng sự - TS. Lê Ngọc Thúy.
Bằng độc quyền cho sáng chế này được cấp theo Quyết định 70159/QĐ-SHTT, ngày 12/11/2015 của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn (16/1/2012).
![]() |
TS. Trần Thế Trung,Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ FPT cho biết, ông và cộng sự đã phải mất gần 3 năm mới hoàn thành được sáng chế này. Nhớ lại thời điểm “khởi nguồn” của sáng chế “Chuỗi các cánh diều có cơ cấu bám dây tự động và hệ thống chuỗi diều thu năng lượng gió”, TS. Trần Thế Trung chia sẻ: “Thời gian đó, FPT City mới ra đời, và đặt giá trị thân thiện môi trường là một điểm cạnh tranh, nên mình thấy có công nghệ nào tận dụng được năng lượng gió một cách hiệu quả cao ở một môi trường gần giống FPT City thì cũng thú vị. Chuỗi diều gió ra đời có mục tiêu tận dụng được diện tích hứng gió lớn đối với một diện tích mặt đất nhỏ”.
Ông Trung cũng giải thích thêm: “Sáng chế đề cập đến chuỗi các cánh diều hoặc các thiết bị bay, có cơ cấu bám dây, cho phép chúng bám tự động lên một hoặc một vài dây cáp khi các dây được kéo lên, và tự động nhả dây ra khi được kéo xuống và xếp chồng lên một trụ đỡ. Ngoài việc đề cập đến giải pháp để những chuỗi diều lắp đặt gần nhau không vướng vào nhau và hỗ trợ cho nhau trong quá trình vận hành, sáng chế cũng đề xuất các phương án thiết kế cụ thể của hệ thống chuỗi diều thu năng lượng gió, sử dụng chuỗi các cánh diều có cơ cấu bám dây này, để phát điện - hoặc chuyển năng lượng gió thành cơ năng hữu ích - có khả năng thay đổi diện tích hứng gió và vận hành trong nhiều điều kiện gió ở công suất phát tối ưu”.
“Chuỗi các cánh diều có cơ cấu bám dây tự động và hệ thống chuỗi diều thu năng lượng gió” là sáng chế thứ hai của Viện Nghiên cứu công nghệ FPT - Đại học FPT được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và bảo hộ Bằng sáng chế độc quyền.
Sáng chế đầu tiên của Viện được công nhận vào tháng 1/2014, mang tên “Hệ thống nhận biết trạng thái các ngón tay di chuyển và nhấn trên vùng không gian ảo giới hạn” của nhóm tác giả: Trần Thế Trung, Phạm Bảo Thạch và Trần Đức Hải Triều. Đây là sáng chế thuộc lĩnh vực giao diện người dùng và máy tính, đề cập đến thiết bị hỗ trợ người dùng tương tác, điều khiển máy tính và các máy móc có kết nối Internet như tivi thông minh, điện thoại thông minh, máy ATM…, thông qua các động tác chuyển động của ngón tay trong một vùng không gian phía trước thiết bị, thay vì phải dùng điều khiển hoặc bàn phím vật lý như hiện nay.
![]() |
TS.Trần Thế Trung nhận định, Đại học FPT là môi trường ủng hộ sáng tạo, bao gồm sáng tạo công nghệ. Việc cổ suý cho sáng chế và đăng ký bảo hộ sáng chế là một trong các cách để kích thích sự sáng tạo công nghệ trong nhân viên, giảng viên, sinh viên, học sinh của nhà trường.
Theo ông Trung, để thúc đẩy việc nghiên cứu và đăng ký sáng chế ở Đại học FPT nói riêng và Tập đoàn FPT nói chung nên đưa vào quy trình hoạt động thường ngày của các nhóm kỹ thuật FPT một công đoạn là đăng ký sáng chế, đồng thời cũng xây dựng các KPI cho quản lý liên quan đến sáng chế, và chính sách thu nhập liên quan.
Từ năm 2011, Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT đã bắt đầu gửi hồ sơ lên Cục Sở hữu trí tuệ. Tính đến nay, có tổng cộng 48 hồ sơ đã được Viện gửi lên Cục Sở hữu trí tuệ.

