tit.jpg
Siêu bão đã phá hủy nhiều đường cáp quang và cột điện. Ảnh: Internet

>> Giữa bão Haiyan, theo “lính” Viettel ứng cứu trạm viba cao nhất đèo Hải Vân/ Nhà mạng "căng mình" chống siêu bão Haiyan

Sáng ngày 8/11, siêu bão Haiyan đã tấn công miền Trung Philippines, phá hủy các đường dây thông tin liên lạc và làm mất điện ở vài bộ phận của Visayas, bao gồm cả thành phố Tacloban - nơi siêu bão đổ bộ với cường độ mạnh nhất.

Theo nhiều nguồn tin, hơn 10.000 người đã thiệt mạng tại thành phố Tacloban và hàng trăm người khác ở nhiều nơi khác. Ngoài ra, hàng trăm ngàn người còn đang mất tích.

Các hãng vận chuyển thương mại cũng đang thực hiện kế hoạch cứu trợ cho những khu vực bị ảnh hưởng, mặc dù máy bay cỡ lớn vẫn chưa hạ cánh được xuống sân bay của thành phố Tacloban, nơi nhà ga hành khách đã bị phá hủy, theo thông tin từ cơ quan quản lý an toàn hàng không của Philippines.

Nhà mạng Globe Telecom của Philippines cho biết họ đã thiết lập một trạm phát sóng tạm thời để phục vụ các cơ quan nhà nước ở địa phương và các tổ chức tham gia vào hoạt động ứng phó với thiên tai. Khoảng 26 trạm phát sóng từ Calbayog, Samar tới Bắc Samar cũng được sữa chữa và trở lại hoạt động.

Trong khi bản thân các trạm phát sóng còn nguyên vẹn thì gió mạnh do siêu bão đã làm đổ cột điện và các cột kéo cáp quang của Globe Telecom, một phát ngôn viên của nhà mạng này cho hay.

Globe cho biết: “Trong tổng số các trạm bị ảnh hưởng bao gồm cả các trạm ở miền Nam Luzon và Mindanao, có 417 trạm (hay 30% tổng số các trạm bị ảnh hưởng) đã được khôi phục. Tại khu vực Visayas, gần 20% các trạm phát sóng 2G/3G đã được khôi phục”.

Smart Communications, một bộ phận của công ty điện thoại Philippine Long Distance Telephone, cho biết trong khi việc khôi phục mạng lưới đang diễn ra, công ty này đã bắt đầu hợp tác với tổ chức cứu trợ Telecoms sans Frontieres (Viễn thông không biên giới) để cung cấp các dịch vụ vệ tinh có tên Libreng Tawag.

Theo Inquirer News