![]() |
| Hà Nội ngập lụt kéo dài, một số nơi phải cắt điện khiến thông tin di động bị gián đoạn. Ảnh: Kankuli-Flickr |
Hà Nội:Thuê bao kêu Internet FPT tê liệt
Trong các ngày từ 30/10 đến 2/11/2008, trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, trong đó có Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, đã có mưa lớn trên diện rộng, gây ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống của nhân dân. Theo báo cáo của Trung tâm Điều hành Viễn thông của VNPT, tính đến 07h00 ngày 03/11/2008, tình hình thông tin tại các địa phương trên cả nước vẫn đang được đảm bảo thông suốt.
Tại Hà Nội, các đơn vị đã bố trí nhân lực ứng trực 24/24h đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, đặc biệt ưu tiên đảm bảo thông tin liên lạc cho các trạm bơm chống úng trên địa bàn Hà Nội và Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn.
Cụ thể, tại trạm bơm Yên Sở và trạm bơm Sông Nhuệ, ngoài việc huy động các máy điện thoại cố định để đảm bảo tốt cho liên lạc và được ưu tiên xử lý cao nhất (nếu có sự cố xảy ra), Viễn thông Hà Nội đã triển khai kéo thêm cáp đồng dự phòng cho máy cố định, cung cấp hàng chục máy điện thoại vô tuyến cố định GPhone, các bộ SIM Card điện thoại di động… theo đề nghị của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Thành phố, để đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin phục vụ công tác chỉ đạo.
Bên cạnh đó, VNPT cũng yêu cầu công ty Viễn thông Quốc tế VTI chuẩn bị 2 bộ thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsat Mini M sẵn sàng phục vụ công tác chỉ đạo tại các khu vực phân lũ tại Ứng Hòa, Mỹ Đức.
Do điện lưới tại nhiều khu vực bị cắt trong thời gian dài nên tại thời điểm khó khăn nhất vào sáng thứ bảy (1/11/2008) đã có một số trạm phát sóng di động BTS của Vinaphone, MobiFone bị mất liên lạc. Các trạm BTS này đều là các trạm thuê tại nhà dân, bị mất điện lưới kéo dài, máy phát điện lưu động không đi ứng cứu được do bị ngập lụt lớn. Hai đơn vị Vinaphone và MobiFone đã tập trung lực lượng đi xử lý ứng cứu nguồn và cơ bản khôi phục trong ngày.
Đồng thời, để ứng cứu với tình trạng này, trong trường hợp khẩn cấp, ngày 1/11/2008, VNPT đã triển khai chuyển vùng hai mạng Vinaphone và MobiFone tại Hà Nội, nhằm tăng cường thông tin liên lạc di động tại khu vực này. VNPT cho biết, việc đảm bảo liên lạc cả 2 mạng di động (đặc biệt là thuê bao trả sau) vẫn được giữ vững.
Do mất điện lưới kéo dài nên thông tin của Viễn thông Hà Nội đã bị ảnh hưởng cục bộ. Sau đó Viễn thông Hà Nội đã cơ động ứng cứu máy phát điện, khôi phục liên lạc. Đặc biệt, khu vực bị ngập lụt nặng nề nhất là Giáp Bát, nơi có tổng đài MSC của MobiFone và Vinaphone, đã bị mất điện lưới từ đêm 31/10. Trung tâm Điều hành viễn thông đã cho chạy máy nổ, đảm bảo tổng đài hoạt động bình thường.
Hiện tại, điện lưới tại khu vực này chưa được khôi phục, nhưng các đơn vị vẫn đảm bảo nhiên liệu duy trì hoạt động của các máy phát điện dự phòng, cấp điện cho tổng đài. Tại khu vực này, ngoài máy phát 1000 KVA của MobiFone, hiện còn có 01 máy 40 KVA và 01 máy phát 100 KVA của Vinaphone, 01 máy của Viễn thông Hà Nội để sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau giữa các mạng.
Tại Ninh Bình, nước trên sông Hoàng Long dâng cao tràn qua đập tràn Gia Tường gây ngập lụt 07 xã (Lạc Vân, Gia Tường, Đức long, Phú Sơn, Gia Thủy, Gia Sơn, Gia Lâm) thuộc huyện Nho Quan từ đêm 30/10. Điện lưới bị cắt, thiết bị và máy phát điện của 2 trạm Viễn thông, BTS Ỷ Na, Thạch Bình, thiết bị và máy phát điện đã được kê kích lên cao nên thông tin vẫn đảm bảo bằng nguồn điện máy phát.
Tại các xã bị ngập lụt, Viễn thông Ninh Bình đã trang bị cả máy điện thoại cố định và GPhone phục vụ cho chính quyền xã, đồng thời duy trì chạy máy phát điện nhỏ tại các điểm Bưu điện văn hóa xã phục vụ nạp điện cho máy GPhone của chính quyền xã và của dân. Viễn thông Ninh Bình tiếp tục đảm bảo nhiên liệu duy trì hoạt động của các máy phát điện cấp điện cho tổng đài, BTS; tổ chức lực lượng đi xử lý các thuê bao hỏng do đứt cáp. Thông tin liên lạc tại các điểm ngập lụt, di dân vẫn được đảm bảo phục vụ tốt công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền.
Tại Hải Phòng, do nước mưa thấm dột chảy vào tủ nguồn gây mất liên lạc, ảnh hưởng tới một số trạm BTS của Vinaphone từ 15h55 đến 17h53 ngày 02/11/2008. Trong 2h khắc phục, Trung tâm Điều hành đã theo dõi, đôn đốc xử lý nhanh sự cố này. Tại Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình: các địa phương này cũng có mưa lớn, nước dâng cao, tuy nhiên chưa có thiệt hại gì, thông tin phục vụ chỉ đạo đảm bảo tốt.
Theo thông tin từ công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC (thuộc VNPT), hiện mạng trục của VDC hoàn toàn bình thường, ổn định trong mưa lũ. Cụ thể, các thiết bị được đặt ở những vị trí cao, đảm bảo an toàn, không có thiết bị nào bị ngập. Dịch vụ Mega VNN tại khu vực Hà Nội có thể có một số nơi bị gián đoạn do mất điện nhưng hiện tại, VDC đang phối hợp với Viễn thông Hà Nội để khắc phục.
Thông tin sơ bộ từ EVN Telecom cho biết, từ ngày 31/10 đến 2/11 mạng viễn thông của công ty cũng bị nhiều sự cố do mưa lũ như: mất liên lạc 46 trạm BTS tại các tỉnh Nghệ An, Hà Nội, Ninh Bình do đứt cáp quang, mất điện, ngập nước phải tắt trạm, hỏng thiết bị trạm hoặc phải tháo dỡ thiết bị trạm do nguy cơ ngập lụt nặng và hiện vẫn còn nhiều trạm chưa khôi phục được thông tin.
Mưa lớn và sét cũng xảy ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Hải Dương dẫn đến mất điện tại nhiều trạm, hỏng thiết bị của nhiều BTS và một số BTS mất liên lạc do sự cố các tuyến viba.
Tính đến chiều 3/11, EVN Telecom còn tổng cộng 48 BTS chưa khôi phục được thông tin, trong đó có 29 BTS tại Hà Nội, 6 BTS tại Quảng Ninh, 3 BTS tại Lạng Sơn, 2 BTS tại Lào Cai và 8 BTS tại 8 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Tuyên Quang, Bắc Giang. Bên cạnh đó, các sự cố đứt tuyến cáp quang đường trục quốc tế tại đoạn Bắc Giang- Bắc Ninh (phần cáp của EVN Telecom) và tuyến cáp quang Mai Phục- Sài Đồng vẫn đang tiếp tục được xử lý.
Phía Viettel cho biết, trong đợt lũ này Viettel cũng bị ảnh hưởng. Con số thiệt hại trong đợt bão lũ này đang được Viettel thống kê.
