Số thuê bao di động tăng mạnh chủ yếu dựa vào đối tượng người sử dụng trẻ. Ảnh: Đức Anh

Viễn thông đang phát triển ‘nóng’

ICTnews -- Thống kê kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông cho thấy tốc độ phát triển dịch vụ và hạ tầng mạng đang tăng trưởng rất nóng.

Cụ thể, doanh thu của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) chỉ trong 6 tháng đầu năm nay đã bằng cả năm 2006, tức khoảng 7.000 tỷ đồng. Dự tính, trong 6 tháng cuối năm doanh thu Viettel sẽ đạt thêm khoảng 9 nghìn tỷ đồng để đưa Viettel lần đầu đạt ngưỡng 16.000 tỷ đồng, xấp xỉ 1 tỷ USD.

Từ đầu năm đến nay, Viettel đã phát triển 1.500 trạm thu phát sóng di động BTS, nâng tổng số trạm hiện có lên 4.000 trạm và dự kiến sẽ tăng thêm 2.500 trạm BTS nữa đến cuối năm.

Viettel hiện đạt 12 triệu thuê bao di động (thuê bao có liên lạc theo quý), 160 nghìn thuê bao ADSL và 200 nghìn thuê bao điện thoại cố định. Tổng công ty này dự tính đến cuối năm nay số thuê bao di động sẽ tăng lên 15 triệu thuê bao, thuê bao điện thoại cố định đạt khoảng 500 nghìn (trong đó thuê bao cố định không dây Viettel sắp ra mắt dự tính sẽ chiếm khoảng 200 nghìn, còn lại là thuê bao điện thoại cố định truyền thống).

Viettel cũng vừa đưa vào khai thác mạng đường trục cáp quang 400GB hợp tác với Công ty Viễn thông Điện lực (EVN Telecom).

Với tỷ lệ thuê bao ảo cao tới 60% như hiện nay, nếu VNPT cũng tính thuê bao theo cách như Viettel, chắc chắn con số thuê bao lớn hơn rất nhiều

Ông Bùi Thiện Minh, Phó Tổng giám đốc VNPT
Các mạng viễn thông của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) cũng đang phát triển nhanh. Trong 6 tháng đầu năm nay, VNPT phát triển mới được gần 2,7 triệu thuê bao điện thoại, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số thuê bao điện thoại trên mạng VNPT đạt 20,7 triệu máy.

Khác với Viettel tính thuê bao có liên lạc theo quý, VNPT chỉ tính các thuê bao có liên lạc theo tháng. Theo ông Bùi Thiện Minh, Phó Tổng giám đốc VNPT, "với tỷ lệ thuê bao ảo cao tới 60% như hiện nay, nếu VNPT cũng tính thuê bao theo cách như Viettel, chắc chắn con số thuê bao lớn hơn rất nhiều".

Trong việc xây hạ tầng, kế hoạch năm tới VNPT dự tính sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD nâng cấp mạng lõi thêm khoảng 40-80GB để tránh tình trạng nghẽn mạng có thể xảy ra khi lượng thuê bao ngày tăng.

Công ty Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) tính đến cuối tháng 6 năm nay đã đạt trên 1,5 triệu thuê bao điện thoại. Doanh nghiệp mới Hà Nội Telecom cũng vừa mở rộng phủ sóng tới 64 tỉnh thành và dự kiến sẽ mở rộng vùng phủ sóng tới các huyện trên cả nước vào năm 2008.

Công ty công nghệ truyền thông FPT (FPT Telecom) từ đầu năm nay bắt đầu chuyển hướng tập trung đầu tư mạnh cho dịch vụ Internet không dây. Hiện tại, mạng không dây WiFi của FPT Telecom đã cơ bản phủ kín các quận/ huyện tại hai thành phố với tổng số 255 POP. FPT Telecom dự tính sẽ chi khoảng 1,5 triệu USD để “WiFi” hoá Hà Nội và TP.HCM với mục tiêu đến cuối năm nay sẽ thiết lập khoảng 8.000 điểm truy cập WiFi ở hai thành phố này.

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) đã phát triển mới gần 700 nghìn thuê bao điện thoại, nâng tổng thuê bao hiện có lên 2,6 triệu thuê bao.

Đỗ Duy