Các giải pháp và công nghệ 3G cũng là chủ đề được nhiều hãng viễn thông lớn giới thiệu tại triển lãm Vietnam Comm 07. Ảnh Thái Khang

Viễn thông “nóng” trên bàn nghị sự

ICTnews - Xu hướng 3G, dịch vụ hội tụ là chủ đề nóng nhất được bàn thảo tại Vietnam Comm 07 với chủ đề “Các cơ hội kinh doanh trong ngành di động và không dây sau khi Việt Nam gia nhập WTO” và “ICT: Phát triển - Tích hợp”.

3G là tất yếu

Tại Hội nghị trong khuôn khổ Vietnam Comm 07 với chủ đề “Các cơ hội kinh doanh trong ngành di động & không dây sau khi Việt Nam gia nhập WTO” và “ICT: Phát triển - Tích hợp” này, Bộ TT&TT và VNPT đã giới thiệu tổng quát về thị trường CNTT-TT Việt Nam. Các chủ đề được trình bày tại ngày đầu tiên của Hội nghị như: tích hợp không dây, nhà cung cấp dịch vụ thế hệ tiếp theo, băng thông rộng trong tương lai, IPTV, chuyển đổi từ 2G sang 3G, mạng IP, mạng NGN, WiMax, giải pháp mạng và ứng dụng CNTT... 

Ông Masayuki Hitara, Phó chủ tịch thường trực của NTT DoCoMo, nhà khai thác dịch vụ 3G lớn nhất tại Nhật Bản cho rằng những tiện ích mà dịch vụ này mang tới cho người sử dụng là rất lớn, từ thanh toán qua ĐTDĐ, xem phim, xem truyền hình trên ĐTDĐ đến mở cửa nhà... cũng bằng ĐTDĐ. Chính vì vậy, ông cho rằng việc sớm đưa ứng dụng công nghệ 3G vào Việt Nam sẽ giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn.

Ông Richard Moat, Giám đốc điều hành Orange tại Rumani cũng kêu gọi: “Hy vọng các nhà lãnh đạo Việt Nam nhanh chóng cấp phép 3G cho các nhà đầu tư bởi nhu cầu về liên lạc chất lượng cao và băng thông rộng đang gia tăng nhanh chóng”. Ông đưa ra một cách tiếp cận cụ thể về ứng dụng 3G ở Việt Nam: Đầu tiên áp dụng tại các khu dân cư đông, các thành phố lớn, dần dần các nhà cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra nhiều dịch vụ phù hợp với các đối tượng sử dụng khác nhau, với chi phí phù hợp để hấp dẫn khách hàng. Đồng tình với quan điểm này, đại diện của Alcatel - Lucent cho rằng các nhà khia thác hiện nay cần phải chuyển đổi từ mạng 2G lên 3G bởi mạg 3G sẽ đem lại doanh thu cao hơn nhiều so với mạng 2G. Phía Alcatel - Lucent còn cho rằng một nhà khai thác nên cung cấp nhiều công nghệ như 2G, 3G và WiMax sẽ tốt hơn là nhà khai thác chỉ cung cấp 1 loại công nghệ.

Ông Võ Quang Thái, Phụ trách kinh doanh dịch vụ Ban Giá cước - tiếp thị, VNPT cho biết cuối năm nay, VNPT sẽ triển khai dịch vụ IPTV, ngoài ra cũng sớm triển khai các dịch vụ viễn thông thế hệ mới như WiMAX và 3G... Các dịch vụ mới, dựa trên xu hướng hội tụ sẽ giúp VNPT đạt mức tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm khoảng 10% (giai đoạn 2006-2010) và tổng doanh thu trên 3,5 tỉ USD vào năm 2010.

Hội tụ công nghệ

Tại Vietnam Comm 2007, ông Salman Zafar, phụ trách về công nghệ của Nokia Siemens Networks - châu Á Thái Bình Dương, tham gia diễn đàn với chủ đề “Quản lý các thách thức trong thế giới hội tụ”. Nội dung của bài phát biểu cũng đề cập đến việc Nokia Siemens Networks cung cấp các dòng sản phẩm và dịch vụ đa dạng nhất để giúp các nhà cung cấp dịch vụ giải quyết những thách thức khó khăn nhất hiện nay, bao gồm cả hội tụ mạng và dịch vụ. Nokia Siemens tin rằng vào năm 2015 sẽ có 5 tỷ người được kết nối trên toàn cầu, và phần lớn trong số họ sẽ được kết nối liên tục với băng thông rộng. Internet sẽ trở thành một nguồn tin cậy và được ưu tiên lựa chọn để người tiêu dùng  tìm kiếm nội dung và ứng dụng. Sự kết hợp giữa các giải pháp di động và cố định sẽ đảm bảo cho việc truyền thông được phủ rộng trên toàn thế giới, truyền thông cũng trở nên linh hoạt và di động hơn, tốc độ và dung lượng cũng lớn hơn. Người tiêu dùng mong muốn được sử dụng dịch vụ mà họ muốn vào bất kỳ thời gian nào, ở bất cứ đâu với máy đầu cuối yêu thích của mình, đó cũng là yêu cầu về cá nhân hóa và sự tiện dụng. Hội tụ trong truyền thông mang lại sự tiện lợi và đơn giản hóa việc sử dụng dịch vụ cho người tiêu dùng và cho doanh nghiệp, mang lại cho họ những dịch vụ truyền thông tiện ích với chi phí thấp.

Tại hội thảo này, các chuyên gia còn cho rằng, xu hướng hội tụ kết hợp và nâng cao một loạt các thế mạnh đơn lẻ của các  nhà khai thác và đưa ra một loạt các dịch vụ truyền thông hội tụ đa phương tiện phong phú. Đồng thời hội tụ cũng mở ra các cơ hội cho sự sáng tạo và các giá trị khác biệt, đó chính là yếu tố quyết định cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của các nhà khai thác, vượt qua những cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt của thị trường nhờ vào các cơ hội và hình thức kinh doanh mới. Trong bức tranh hội tụ viễn thông, Internet, truyền thông và CNTT sẽ xuất hiện nhiều nhà cung cấp dịch vụ và mô hình kinh doanh hơn so với hiện tại. Như vậy sẽ tạo ra một thị trường nóng bỏng với nhiều cơ hội lớn và tăng tính cạnh tranh. Ông Salman Zafar cho biết, để giúp các nhà khai thác đạt được mục tiêu của mình trong việc hội tụ Nokia Siemens Networks cung cấp một chuỗi toàn diện các dịch vụ, giải pháp kỹ thuật và sản phẩm bao gồm dịch vụ tư vấn, dịch vụ chuyên môn, quản lý vận hành mạng lưới…

Trong bài phát biểu về vấn đề công nghệ và chiến lược để có thể cung cấp da dịch vụ thành công, ông Weijun Lee, Phó chủ tịch phục trách cấu trúc mạng của ZTE khẳng định, di động và cố định cũng sẽ đợc hội tụ trên một mạng di duy nhất. Các dịch vụ như Mobile TV và IPTV cũng sẽ hội tụ với nhau. Trong đó IPTV sẽ chủ yếu phục vụ giải trí còn Mobile TV nhắm tới tính tương tác trong hoạt động kinh doanh.  

NT

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 24/9/2007