Viễn thông Việt Nam: Cuộc bứt phá ngoạn mục
Khi thị trường có sự cạnh tranh, viễn thông Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới với nhiều kỷ lục về bùng nổ thuê bao và giảm cước.
Các dịch vụ viễn thông và Internet giờ đây không còn là xa xỉ, cạnh tranh đã giúp người dân có cơ hội được sử dụng dịch vụ viễn thông với giá cả phù hợp. Bên cạnh những thành công tại thị trường trong nước, hiện các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đang xúc tiến kế hoạch dầu tư sang thị trường nước ngoài.
Đến với mọi người dân
Thị trường viễn thông Việt Nam được đánh dấu sự cạnh tranh vào tháng 10/2000, khi Viettel bắt đầu thử nghiệm kinh doanh dịch vụ 178 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Với sự kiện này, lần đầu đầu tiên khách hàng được lựa chọn thêm nhà cung cấp dịch vụ cho mình với giá cước chỉ bằng 55% - 60% giá cước điện thoại truyền thống. Đến nay, Việt Nam có 6 nhà cung cấp dịch vụ di động; 4 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định, 6 nhà cung cấp dịch vụ VoIP, 4 nhà cung cấp mạng đường trục, 5 IXP; 19 ISP và rất nhiều OSP. Việc xuất hiện thêm các doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường viễn thông đã làm cho giá cước của tất cả các dịch vụ viễn thông giảm mạnh. Thống kê cho thấy, giá dịch vụ điện thoại đường dài quốc tế giảm 5 lần (từ 2 USD/phút còn 0.4 USD/phút); điện thoại đường dài trong nước giảm 3 lần; cước thuê kênh quốc tế giảm 10 lần so với năm 2000; cước cuộc gọi thông tin di động đã giảm từ 4-5 lần so với năm 2000 và tính theo block 6 giây với 1 vùng cước.
Giờ đây, các dịch vụ viễn thông đã không còn là thứ dịch vụ xa xỉ, nhiều người trong xã hội đều có cơ hội sử dụng. Chỉ với 27.000 đồng/tháng, người dân vùng sâu, vùng xa đã có thể sử dụng được một thuê bao điện thoại cố định. Cước dịch vụ Internet ADSL cũng đã giảm từ 1 triệu đồng/thuê bao/tháng xuống còn 18.000 đồng/thuê bao/tháng. Tương tự, thuê bao dịch vụ điện thoại di động giảm liên tục, thậm chí không hề phải trả tiền như các gói cước Tomato của Viettel hay Forever của S-Fone.
Bùng nổ thị trường
Việc cạnh tranh quyết liệt, giá cước giảm mạnh đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của xã hội liên tục đạt mức bùng nổ. Trong đó, dịch vụ thông tin di động và dịch vụ ADSL luôn có mức tăng trưởng “nóng” nhất. Trong những năm qua, thị trường thông tin di động Việt Nam luôn duy trì mức tăng trưởng 60-70%/năm. Nếu năm 2004, toàn quốc mới có khoảng 3 triệu thuê bao di động thì năm 2005 là hơn 8 triệu thuê bao. Riêng trong năm 2006, cả nước phát triển mới được 11,5 triệu thuê bao các loại và cơ bản hoàn thành mục tiêu mật độ điện thoại đề ra cho năm 2010. Tính đến cuối tháng 4/2007, tổng số thuê bao điện thoại trên toàn quốc đã lên tới xấp xỉ 33,5 triệu, trong đó số thuê bao điện thoại cố định đạt khoảng 9,5 triệu, số thuê bao di động trên cả nước đạt xấp xỉ 24 triệu, tức là cứ 100 người dân Việt Nam thì đã có gần 40 người có điện thoại, trong đó trên 28 người sử dụng điện thoại di động. Dự báo đến năm 2010, số người dùng các dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam sẽ đạt tỷ lệ khoảng 50% dân số. Nhiều hãng phân tích và dự báo thị trường nước ngoài đã đưa ra những con số hết sức lạc quan về tốc độ tăng trưởng của thị trường thông tin di động Việt Nam từ nay tới 2010, như BMI với dự báo 36 triệu thuê bao di động hay Hot Telecom với dự báo trên 50 triệu thuê bao di động.
Cũng giống như dịch vụ thông tin di động, dịch vụ ADSL cũng có bước tăng trưởng đầy ấn tượng. Nếu như năm 2004, tổng số thuê bao ADSL của Việt Nam mới chỉ đạt 4000 thuê bao, thì đến năm 2006 con số này là 500.000 thuê bao. Dự kiến đến hết năm 2007, Việt Nam sẽ có khoảng 1,5 triệu thuê bao ADSL.
Vươn ra nước ngoài
Với những thành công tại thị trường trong nước, giờ đây một số doanh nghiệp đã chuẩn bị đầu tư cung cấp dịch vụ tại nước ngoài như Viettel và VNPT. Viettel đầu tư sang thị trường Campuchia và hiện trở thành nhà cung cấp kênh quốc tế lớn nhất tại đất nước Chùa Tháp. Hiện Viettel đang chuẩn bị cung cấp dịch vụ ADSL và di động tại Campuchia và sau đó là các thị trường khác như Lào, Myanmar...
Mới đây, VNPT cũng đã chính thức khai trương hoạt động chi nhánh tại Mỹ. Việc thành lập chi nhánh của VNPT tại Mỹ để đáp ưng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao năng lực kinh doanh của Tập đoàn trong bối cảnh hội nhập. Ông Lâm Hoàng Vinh, Phó Tổng giám đốc VNPT cho biết, việc VNPT thành lập chi nhánh tại Mỹ tiếp theo việc tham gia một số liên doanh trong khu vực châu Á là bước tiến mới của VNPT trong quá trình mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu.
NT