![]() |
Thị trường viễn thông Việt Nam đã bắt đầu bước vào giai đoạn bão hòa. (Ảnh minh họa) |
Tại buổi họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật trong lĩnh vực CNTT-TT năm 2010 do Bộ TT&TT tổ chức ngày 22/12, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai cho biết, một trong 6 điểm lớn, đáng chú ý của Bộ TT&TT trong năm 2010 là việc Bộ đã chỉ đạo, điều hành các doanh nghiệp và thị trường TT&TT phát triển lành mạnh theo hướng cạnh tranh nhưng vẫn có sự hợp tác, phục vụ tốt cho sự phát triển của xã hội.
Năm 2010, mặc dù gặp nhiều khó khăn song các doanh nghiệp viễn thông, CNTT đều đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 15-20%. Theo cam kết của Bộ TT&TT từ đầu năm 2010, phấn đấu tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp VT-CNTT trong năm 2010 đạt mức tăng trưởng gấp 2 lần tăng trưởng GDP. Trong khi đó, chỉ số GDP của Việt Nam năm 2010 dự kiến sẽ đạt khoảng hơn 6,5%. Như vậy, kết quả các doanh nghiệp VT-CNTT đạt được gần gấp 3 lần tăng trưởng GDP. Bên cạnh đó, năm 2010 cũng là năm có tương đối nhiều dịch vụ mới ra đời, mang đến cho người sử dụng thêm nhiều sự lựa chọn, đó là: sự ra đời dịch vụ 3G, các dịch vụ tích hợp trên hệ thống viễn thông như IPTV, HDTV được triển khai cung cấp và truyền hình 3D đã bắt đầu được thử nghiệm. Với sự tăng trưởng, phát triển của các doanh nghiệp thì việc cung cấp hạ tầng, cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp cũng tốt hơn, góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển của xã hội.
Dự báo về sự phát triển của thị trường viễn thông Việt Nam năm 2011, theo nhận định của Thứ trưởng Trần Đức Lai, thị trường vẫn sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng nhưng chắc chắn, tốc độ tăng trưởng không bằng so với các năm trước. Bởi lẽ, về số lượng thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông, với dân số khoảng 86 triệu dân, sau giai đoạn phát triển “nóng”, đã đến lúc thị trường viễn thông Việt Nam bão hoà về mặt số lượng. Tuy nhiên, thị trường viễn thông năm 2011 vẫn sẽ tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, về chất lượng dịch vụ cũng như sự đa dạng hoá các loại hình dịch vụ. Thứ trưởng nhấn mạnh: “Chủ trương chỉ đạo của Bộ TT&TT không phải là chạy theo số lượng thuê bao mà mục tiêu chính trong giai đoạn tới là phải tập trung vào vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ. Năm 2011 tới, thị trường sẽ có tăng trưởng về chất, các dịch vụ cung cấp trên nền viễn thông băng rộng sẽ phát triển mạnh mẽ”.
Đặc biệt, đối với chức năng xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý ngành TT&TT, một chức năng nhiệm vụ lớn của Bộ TT&TT, Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh, với việc Luật Bưu chính được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XII, có thể khẳng định đến nay hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TT&TT, bao gồm cả 5 lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí và xuất bản đã cơ bản hoàn chỉnh. Cũng trong năm 2010, cùng với hệ thống quy phạm pháp luật, nhiều cơ chế, chính sách mới, định hướng chiến lược mới cho các giai đoạn phát triển tiếp theo đã được Bộ TT&TT nghiên cứu, soạn thảo và ban hành. Đơn cử như, đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh CNTT-TT” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 154 ra ngày 24/12/2010