Những hình ảnh và nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ Viện KSND tỉnh TT-Huế đã được người đi đường ghi lại.

{keywords}
Viện trưởng Nguyễn Thanh Hải (thứ 2 bên trái) cùng nhân viên khẩn trương đưa nạn nhân lên xe chở đi cấp cứu

Khoảng 16h chiều 4/5, tại đoạn giao giữa đường Lê Quý Đôn và Tôn Đức Thắng (TP Huế) xảy ra vụ tai nạn xe máy khiến 2 người bị thương nặng.

Thời điểm trên, anh Đặng Thái Hoàng (SN 2002, trú tại đường Lê Ngô Cát, TP Huế) và bà Trần Thị Xuân Lộc (SN 1961, trú tại đường Điện Biên Phủ, TP Huế) điều khiển xe máy chạy cùng chiều, hướng đường Lê Quý Đôn ra đường Hà Nội.

Khi đến đoạn giao giữa đường Lê Quý Đôn và Tôn Đức Thắng, 2 phương tiện tông vào nhau khiến anh Hoàng và bà Lộc ngã xuống đường, chấn thương nặng.

{keywords}
Nhóm cán bộ sơ cứu cho người gặp nạn.

Sự việc xảy ra ngay trước cổng trụ sở Viện KSND tỉnh TT-Huế và đúng lúc xe công vụ chở Viện trưởng Nguyễn Thanh Hải đi dự họp về đến cổng. Lập tức, ông Hải xuống xe, gọi thêm một số cán bộ trong cơ quan ra hỗ trợ, cấp cứu cho người gặp nạn.

“Tại hiện trường, tôi thấy cả 2 nạn nhân bị chấn thương nặng nên đã nói anh em sơ cứu, và yêu cầu một kiểm sát viên cùng tài xế trưng dụng xe công chở nạn nhân đến BV Trung ương Huế.

Tôi nghĩ, không chỉ những cán bộ như chúng tôi mà bất kỳ người dân nào, khi gặp hoàn cảnh này cũng hành động như vậy" - ông Hải chia sẻ.

Thông tin từ BV Trung ương Huế cho biết, vụ tai nạn khiến bà Trần Thị Xuân Lộc bị gãy tay, anh Đặng Thái Hoàng bị chấn thương ở vùng mặt.

Sau khi được cấp cứu kịp thời, sức khỏe của 2 nạn nhân đã dần ổn định.

Trực thăng quân đội cấp cứu ngư dân bị đột quỵ ở Trường Sa về đất liền

Trực thăng quân đội cấp cứu ngư dân bị đột quỵ ở Trường Sa về đất liền

Sáng 4/10, Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) cho biết, Binh đoàn vừa thực hiện thành công chuyến bay cấp cứu y tế cho một ngư dân bị đột quỵ não bán cầu phải ở Trường Sa.

Quang Thành