
![]() |
Phó đại diện thương mại Mỹ D.Marantis |
Ông đồng thời khẳng định khu vực châu Á - Thái Bình Dương là trọng tâm trong chính sách sách thương mại của Mỹ và Việt Nam là trọng tâm trong chính sách khu vực châu Á của Mỹ.
"Chúng tôi cho rằng có quan hệ vững mạnh với châu Á và với Việt Nam là điều quan trọng có tính chất cốt tử với tương lai kinh tế của Mỹ", quan chức thương mại Mỹ nhận định.
TPP là ý tưởng về một khu vực tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương, được kỳ vọng trở thành một khuôn khổ thương mại toàn diện chất lượng cao.
TPP có 4 thành viên sáng lập gồm New Zealand, Singapore, Chile, Brunei và 4 nước khu vực đang đàm phán tham gia cơ chế TPP mở rộng gồm Australia, Mỹ, Peru và Việt Nam. Các ý kiến cho rằng việc tham gia hiệp định này sẽ tạo cho Việt Nam nhiều cơ hội, trong đó việc tham gia vào chuỗi cung cấp toàn cầu, đưa các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam ra thị trường thế giới.
Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cũng nêu một số khó khăn trước mắt trong xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam, cho rằng việc Việt Nam áp dụng một số biện pháp xử lý các vấn đề kinh tế vĩ mô đã tạo ra những hạn chế về thương mại.
Ví như việc gần đây Việt Nam ra quy định một số sản phẩm chỉ được nhập khẩu qua 3 cảng, có nghĩa các mặt hàng này chỉ được chuyển bằng đường biển. Theo ông Marantis, việc này ảnh hưởng đến chuyển phát hoặc vận tải nhanh của Mỹ.
"Chúng tôi tôn trọng và nhìn nhận được các thách thức của Việt Nam như lạm phát cao và thâm hụt tài khoản vãng lai ngày càng tăng, tuy nhiên chúng tôi cũng tin rằng có các biện pháp khác để xử lý các vấn đề kinh tế vĩ mô này mà không gây ra, hoặc gây ra ít hạn chế thương mại hơn", ông Marantis phát biểu.
Kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đạt 18 tỷ USD vào năm 2010. Theo ông Marantis, Mỹ quan tâm đến các ngành dịch vụ, sản xuất làm tăng xuất khẩu của Mỹ nói chung và việc Việt Nam tham gia TPP làm tăng sức hấp dẫn nền kinh tế, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Mỹ.
Linh Thư