![]() |
Theo thông tin được đại diện Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT) đưa ra tại hội nghị tổng kết 10 năm Tạp chí An toàn Thông tin vừa tổ chức tại Hà Nội, tội phạm công nghệ cao đang ngày càng trở nên tinh vi, tấn công với quy mô rộng và gây thiệt hại lớn ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, xã hội.
Nguy cơ chiến tranh mạng đang hiện hữu trên toàn thế giới và Việt Nam, trong đó có những tác động trực tiếp đến sinh mạng con người.
Năm 2015, tin tặc tấn công vào hệ thống điện lưới của Ucraina gây mất điện cục bộ, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân; Hàn Quốc cũng bị tấn công vào hệ thống điện hạt nhân, đường sắt…
Tại Việt Nam, thực tế cũng đang diễn ra phức tạp. Theo báo cáo của các hãng bảo mật, nguy cơ mất an toàn thông tin ở Việt Nam là rất cao với gần 50% người dùng có nguy cơ nhiễm mã độc khi sử dụng Internet trên máy tính, xếp hạng 5 trên toàn thế giới.
Việt Nam còn đứng đầu thế giới về nguy cơ bị nhiễm mã độc, phần mềm độc hại cục bộ (qua USB, thẻ nhớ…) với gần 70% người dùng máy tính có nguy cơ cao bị lây nhiễm.
Cuối tháng 12/2015, Kaspersky đánh giá Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới về mối nguy hiểm khi lướt web, xếp sau Nga và Trung Quốc (cùng đạt mức 36%).
Đại diện Cục An toàn Thông tin cũng nhấn mạnh, nhiều cá nhân chưa nhận thức được hiểm họa về an toàn thông tin, chưa hiểu hết về các rủi ro, lỗ hổng cho hacker tấn công cướp tài khoản, dữ liệu.
Đối với cơ quan Nhà nước, các cuộc tấn công mã độc, đánh cắp thông tin có chủ đích liên tục gia tăng thông qua nhiều con đường khác nhau như qua môi trường mạng, mã độc hại cài sẵn trong phần cứng thiết bị CNTT nhập khẩu…, trong khi đó nhận thức của người dùng, nhân lực đảm trách công việc CNTT còn hạn chế, nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) chưa được quan tâm đúng mức.
![]() |
Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, đặt trong bối cảnh có nhiều thách thức về an ninh mạng hiện nay, việc đảm bảo ATTT không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước mà cần có sự góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội và toàn xã hội.
Quan điểm của Bộ TT&TT là để góp phần tăng tính chủ động trong công tác đảm bảo ATTT của Việt Nam trong tình hình hiện nay, cần thúc đẩy tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp ATTT cùng kinh doanh, phát triển được một thị trường ATTT (ngành công nghiệp ATTT) lớn mạnh hơn nữa.
Phải thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp ATTT trong nước, gia tăng hàm lượng chất xám Việt trong từng sản phẩm, dịch vụ ATTT được cung cấp ra thị trường.
“Vì vậy, công tác xây dựng, ban hành chính sách cần phải thông thoáng, tạo điều kiện thúc đẩy cho doanh nghiệp phát triển, xây dựng và sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực ATTT, đồng thời để các cơ quan, tổ chức có căn cứ, cơ sở để triển khai công tác đảm bảo ATTT, không kìm hãm hay bó buộc sự phát triển của ngành công nghiệp CNTT”, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.
Trước đó, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch 2016 của Cục An toàn thông tin hồi tháng 12/2015, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng đã nhấn mạnh thị trường bảo mật trong nước cần có thêm nhiều công ty như CMC Infosec, BKAV... để có thể thực sự phát triển, chủ động hơn trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp hiện nay.

