4 triển lãm lớn của ngành công nghiệp chế tạo, linh kiện điện tử và công nghiệp hỗ trợ, bao gồm: Triển lãm liên minh các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ 2015; Triển lãm METALEX Vietnam 2015; Triển lãm Electronics Assembly 2015 và triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2015 vừa được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Trong đó, có hàng trăm doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.

Ngoài những trải nghiệm về các sản phẩm công nghệ tiên tiến, tại 4 triển lãm chuyên ngành, các doanh nghiệp còn có cơ hội gặp gỡ, giao thương với các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc.

Đại diện tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) cho biết, hiện tại, các doanh nghiệp Việt, đặc biệt là doanh nghiệp phía Nam đang phát triển vững chắc về năng lực. Số doanh nghiệp có thể đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp Nhật đã tăng lên đáng kể.

Theo đánh giá, Việt Nam là một trong những trung tâm sản xuất hàng đầu Đông Nam Á về phụ tùng ô tô, linh kiện xe máy, thiết bị điện tử, thép gia công,…Tỷ lệ của ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ở Việt Nam cũng tăng lên đáng kể so với trước đây nhưng so với các nước lân cận như Thái Lan, Trung Quốc, Philipines vẫn còn chưa cao.

Về phía Việt Nam, trong vài năm gần đây, phát triển CNHT được xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của chính phủ nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp. Theo thống kê, Việt Nam hiện đang thu hút nguồn vốn đầu tư khá lớn từ các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Các doanh nghiệp này cũng đang có xu hướng chuyển dần nhà máy sản xuất và các dây chuyền công nghệ vào Việt Nam. Đây là dịp để các doanh nghiệp nội địa nắm bắt cơ hội và trở thành nhà cung ứng kiện tại chỗ cho các doanh nghiệp ngoại.

Hiện tại, TP. HCM là địa phương thu hút khá lớn các dự án FDI trong ngành công nghiệp hỗ trợ, trong đó chủ yếu sản xuất sản phẩm hỗ trợ cho các ngành điện tử, cơ khí, ô tô...Tuy nhiên, một thực trạng đang diễn ra là phần lớn nguyên liệu, phụ tùng lại được nhập khẩu và các doanh nghiệp Việt vẫn chưa thể tham gia nhiều vào chuỗi cung ứng này.

Đại diện JETRO cho hay, các doanh nghiệp Việt, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ và cụ thể từ Chính phủ cả về nguồn lực tài chính, kỹ thuật, nhân lực để nâng cao năng lực sản xuất và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.