![]() |
| Tiêu hủy đĩa lậu tại Peru, điều không bao giờ có tại Trung Đông (Ảnh: Time). |
Tình hình đĩa lậu trong nền công nghiệp game tại khu vực Trung Đông đang “nóng” hơn bao giờ hết. Thậm chí các nhà phát triển đã họp tại Hội chợ Game toàn cầu tổ chức tại Dubai để thành lập Liên minh chống ăn cắp bản quyền. Trong Hội chợ, những con số được đưa ra đã làm kinh ngạc giới mộ điệu.
Gần 90% game đang được bày bán tại Ả Rậpđều là đĩa lậu. Tại Iran còn kinh khủng hơn, 99% game được bán ra đều là game lậu và không bản quyền. Ở Châu Âu và Mỹ, số lượng game bản quyền bán ra gấp từ 8 đến 12 lần số máy Console được tiêu thụ thế nhưng ở Ả Rập Xê Út thì ngược lại, số máy Console lại nhiều gấp 8 đến 12 lần số đĩa có bản quyền được tiêu thụ.
Lý do hết sức đơn giản, luật pháp Trung Đông không hề có một điều khoản gì liên quan đến luật bản quyền, mọi thứ đều dễ dàng hơn các nước khác, ngay cả với Việt Nam. Thậm chí ngài Mehrdad Argah, chủ tịch Puya Art Software còn cho rằng chính phủ chẳng thèm quan tâm đến vấn đề này.
Hội chợ này cũng đã đưa ra Top 3 nước đứng đầu thế giới về nạn ăn cắp bản quyền, gồm có Iran xếp thứ nhất, Ả Rập thứ hai và Trung Quốc xếp thứ ba.
Như vậy, Việt Nam vẫn chưa là gì so với 3 nước đang chịu nạn “ăn cắp bản quyền” nói trên. Và có lẽ cũng cần phải xem xét lại câu nói của Scott Butler, chủ trì Đại hội nói trên: “Chừng nào vẫn còn nạn ăn cắp bản quyền thì đừng mong có sự sáng tạo đến từ các nhà phát triển game”.
Theo TheNational/GameK
