![]() |
ĐTDĐ đang là phương tiện hấp dẫn giới trẻ. Ảnh: TK |
ICTnews - Việc các mạng di động tranh nhau nhận mình là số 1 trên thị trường thông tin di động đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Cho đến nay khó ai có thể đưa ra con số chính xác thuê bao di động thực tại Việt Nam.
Mới đây Bộ BCVT đã đưa ra cách tính rằng chỉ những thuê bao nào đang còn hoạt động 2 chiều hoặc 1 chiều mới được gọi là thuê bao thực. Nhưng cho đến thời điểm này, mặc dù đã hết thời hạn cuối cùng doanh nghiệp phải nộp báo cáo về số thuê bao nhưng cũng chỉ có một vài doanh nghiệp chấp hành nộp đúng thời hạn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các con số chính xác về số thuê bao thực theo quy định vẫn chưa được xác định.
Để giải quyết vấn đề này, Bộ BCVT sẽ thành lập đoàn kiểm tra với sự góp mặt của các mạng di động để kiểm tra chéo về tình hình sử dụng tài nguyên kho số cũng như số thuê bao thực của mỗi mạng di động.
Chắt lọc lắm, cũng chỉ có con số tương đối
Mỗi một mạng lại có một cách tính và cũng có dăm bảy số liệu khác nhau về số thuê bao mà mình có. Trước mỗi sự kiện, mỗi mục tiêu thì các mạng di động này lại đưa ra con số thuê bao khác nhau. Những ma trận con số này chỉ bản thân những “ông mobile” mới biết là đúng hay sai. Một lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ BCVT cũng thừa nhận, mỗi mạng di động có rất nhiều con số thuê bao khác nhau, chẳng hạn như con số báo cáo phần tài chính, số thuê bao báo cáo phần kế hoạch, số thuê bao tung ra đánh bóng thương hiệu…
Trước khi thực hiện bài viết này, Báo BĐVN cũng kỳ vọng sẽ sớm đưa ra được con số thuê bao thực một cách chính xác nhất để thể hiện bức tranh chân thực về thị trường thông tin di động Việt Nam. Nhưng chắt lọc lắm chúng tôi cũng chỉ có thể đưa ra một con số tương đối về số thuê bao thực theo cách tính của Bộ BCVT.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Viettel cho biết, hiện mạng này có 7,5 triệu thuê bao thực theo đúng cách tính của Bộ BCVT, nhưng nếu tính cả số thuê bao khoá 2 chiều nhưng chưa đến 3 tháng thì Viettel có 10,2 triệu thuê bao di động. Ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, đây là con số hoàn toàn chính xác và sẵn sàng để các cơ quan chức năng kiểm tra về tính xác thực.
Theo thông báo của VNPT đến ngày 29/6/2007, mạng Vinaphone có 5.699.412 thuê bao và MobiFone có 6.420.185 thuê bao. Tuy nhiên, phía Vinaphone cho biết đến thời điểm này họ đã có 6 triệu thuê bao thực theo cách tính của Bộ BCVT. Phía MobiFone chưa thông báo về con số thuê bao theo cách tính của Bộ BCVT.
Với HT Mobile, một đại diện của mạng này cho biết chưa thể công bố số thuê bao bởi theo quy định của HT Mobile đây là con số không công bố. Cho đến thời điểm này, S-Fone cũng mới chỉ công bố hiện đang có hơn 2 triệu thuê bao đăng ký. Tuy nhiên, số thuê bao thực phía S-Fone vẫn chưa tiết lộ. Ông Nguyễn Mạnh Bằng, Giám đốc EVN Telecom cho biết hiện EVN có khoảng 1,6 triệu thuê bao điện thoại, trong đó dịch vụ di động toàn quốc E Mobile đang có khoảng 300.000 thuê bao. Trong thời gian vừa qua, việc phát triển thuê bao mạng 096 gặp nhiều khó khăn nên EVN Telecom tập trung nhiều vào phát triển thuê bao cố định không dây. Như vậy, 3 mạng CDMA chưa thể công bố một cách chính xác số thuê bao mà họ hiện có.
Qua các con số trên, có thể ước lượng được số thuê bao di động thực của Việt Nam hiện nay chỉ ở con số trên dưới 20 triệu thuê bao và có khoảng 25% dân số đang dùng ĐTDĐ. Nếu tính cả số thuê bao bị khoá 2 chiều nhưng chưa quá 3 tháng thì có khoảng 26 triệu thuê bao và khoảng 30% dân số sử dụng ĐTDĐ.
Bộ BCVT sẽ kiểm tra chéo các mạng
Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ BCVT) cho biết, hiện tại các mạng di động vẫn chưa báo cáo đầy đủ về số thuê bao theo quy định của Bộ BCVT. Tuy nhiên, để tránh tình trạng các mạng di động khai vống thuê bao, Bộ BCVT sẽ thành lập đoàn kiểm tra về tình hình sử dụng tài nguyên kho số và số thuê bao thực. Đoàn kiểm tra này sẽ bao gồm đại diện Bộ BCVT và các mạng di động và tiến hành kiểm tra chéo các mạng di động để đảm bảo tính minh bạch, bình đẳng và công khai về vấn đề này. Khi tiến hành kiểm tra, nếu thấy mạng động nào đó báo cáo không trung thực, Bộ sẽ kiên quyết xử lý. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ BCVT tiến hành việc kiểm tra này để tăng cường hơn việc sử dụng hiệu quả tài nguyên kho số cũng như xiết chặt việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước. Giới phân tích nhận định rằng, chỉ sau khi Bộ BCVT tiến hành kiểm tra các mạng di động, lúc đó mới có con số thống kê về số thuê bao của các mạng di động một cách chính xác nhất.
Thái Khang
- Đọc lại toàn bộ bài viết trên Báo BĐVN số 60 ra ngày 26/07/2007.
