Chỉ số cạnh tranh tài năng toàn cầu (GTCI) là một nghiên cứu thường niên của Trường Kinh doanh INSEAD, đo lường mức độ cạnh tranh của mỗi quốc gia dựa trên chất lượng tài năng mà mỗi quốc gia có thể sản sinh, thu hút và giữ chân.

{keywords}
10 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cạnh tranh tài năng toàn cầu

Năm 2015-2016, Thụy Sĩ giữ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng GTCI. Đứng ngay sau đó là Singapore – quốc gia giành vị trí thứ 2 trong ba năm liên tiếp. Vị trí này cũng giúp Singapore trở thành quốc gia châu Á duy nhất nằm trong top 10.

Singapore ghi điểm cao về khả năng thu hút và giữ chân người tài do sự cởi mở với giới kinh doanh và chất lượng cuộc sống cao.

Với điểm số 36,22, Việt Nam nằm ở vị trí số 82 trong số 109 quốc gia được xếp hạng.

Được thiết kế như một công cụ thiết thực của các chính phủ, các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận, GTCI 2015-2016 tập trung vào vấn đề mang tính thời sự cao về tính di động quốc tế và tác động của nó tới khả năng cạnh tranh nhân tài.

10 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cạnh tranh tài năng toàn cầu: Thụy Sĩ, Singapore, Luxembourg, Mỹ, Đan Mạch, Thụy Điển, Vương quốc Anh, Na Uy, Canada, Phần Lan.

Nguyễn Thảo (Theo Insead)