Theo đó, 10 nước đầu tiên trong tổng số 20 nước được đánh giá lần lượt là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Australia, New Zealand, Malaysia, Trung Quốc, Việt Nam và Brunei.

Theo đánh giá của ASPI, Việt Nam đang là quốc gia mới xây dựng hành lang pháp lý và các cơ quan Chính phủ chuyên trách nhằm đối phó với vấn đề an ninh mạng. Mặc dù nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam đang tăng trưởng tự nhiên và chính phủ vẫn đang nỗ lực để đảm bảo an toàn thông tin. Tuy nhiên, chính quyền và doanh nghiệp ở một số địa phương vẫn chưa thật sự chú trọng vấn đề này. Theo thang điểm của ASPI, Việt Nam đạt được tổng số điểm 53,6 và xếp thứ 9 về mức độ đảm bảo ATTT.

Cũng trong theo báo cáo của ASPI, Mỹ vẫn là quốc gia có mức độ bảo mật thông tin cao nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhờ chính sách và hành lang pháp lý về ATTT hiệu quả.  Quốc gia này có tổng số điểm lên tới 90,7.

Australia tụt từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 5 do các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ mới nhằm chống lại hoạt động tấn công ngày càng gia tăng của tội phạm mạng. 

Mức độ xếp hạng trên được đánh giá theo thang điểm 100.