BSA.jpg
Dù giảm, Việt Nam vẫn ở top 20 nước vi phạm bản quyền phần mềm nhiều nhất thế giới.

Tuy nhiên, giá trị thương mại của phần mềm vi phạm bản quyền ở Việt Nam (số tiền người sử dụng dành để mua phần mềm vi phạm bản quyền) lại tăng mạnh lên 412 triệu USD, trong khi năm 2009 chỉ là 353 triệu USD, năm 2008 là 257 triệu USD, 2008 là 200 triệu USD và 2007 là 96 triệu USD. Tính chung cả thế giới trong năm qua, các doanh nghiệp và người tiêu dùng đã chi tới 95 tỷ USD để mua phần mềm máy tính hợp pháp.

Với tỷ lệ 83%, Việt Nam đã lọt khỏi top 10 các nước vi phạm bản quyền phần mềm nhiều nhất thế giới, song vẫn đang ở vị trí 16, sau các nước: Georgia (93%), Zimbabwe (91%), Bangladesh (90%), Moldova (90%), Yemen (90%), Armenia (89%), Venezuela (88%), Belarus (88%), Lybia (88%), Azerbaijan (88%), Indonesia (87%), Ukraine (86%), Sri Lanka (86%), Iraq (85%) và Pakistan (84%).

Riêng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đang đứng cuối top 5 gồm các nước Bangladesh, Indonesia, Pakistan và Srilanka. Tỷ lệ chung của cả khu vực là 60%.

Ông Đào Anh Tuấn, người phát ngôn của BSA nói việc giảm 2% vi phạm bản quyền phần mềm là nỗ lực lớn của chính phủ Việt Nam những năm gần đây trong việc cải thiện khung pháp lý, tăng cường tuyên truyền cũng như thực thi chống vi phạm. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, nếu Việt Nam muốn đạt được mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về CNTT thì cần giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền xuống mức trung bình của khu vực hiện là 60%. Việc giảm tỷ lệ phạm bản quyền không chỉ thúc đẩy ngành phần mềm mà còn góp phần tăng nguồn thu thuế cũng như việc làm.

Đầu tháng 5, BSA và Cục Bản quyền tác giả của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp phát động chiến dịch tuyên truyền và vận động các công ty máy tính không cài đặt phần mềm vi phạm bản quyền vào những sản phẩm bán ra thị trường.

"Các doanh nghiệp chỉ nên tặng và bán cho khách hàng những gì thuộc quyền sở hữu của mình. Sao chép phần mềm không có bản quyền dù tính phí hay không đều là hành vi phạm luật", ông Phạm Xuân Phúc, Phó chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói khi trao áp phích khuyến cáo siêu thị điện máy Nguyễn Kim vào ngày 10/5/2011 tại Hà Nội.

Mục tiêu của BSA và Cục Bản quyền Tác giả trong chiến dịch trên là nhằm giảm vi phạm bản quyền phần mềm trong các máy tính cá nhân, lĩnh vực đang có tỷ lệ vi phạm bản quyền cao nhất. 

Chi tiết báo cáo vi phạm bản quyền phần mềm toàn cầu năm 2010 của BSA có tại đây.