Ngày 21/4, Tổng Giám đốc IBM Việt Nam, ông Eric CW Yeo, cho biết Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người dùng Internet và lượng người dùng smartphone cao nhất Châu Á. Tuy nhiên, một nghiên cứu của ESAT cho thấy 87% người dùng Internet lo ngại về các nguy cơ trên mạng, nhưng chỉ 1/3 trong số đó có hành động bảo vệ.
Bên cạnh đó, hơn 90% nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp tại Việt Nam kết nối với các tài khoản email của công ty thông qua smartphone, nhưng chỉ 1/3 cài đặt phần mềm bảo mật di động.
“Chỉ cần một nhân viên doanh nghiệp hay cá nhân một tổ chức nhấp chuột nhầm vào một đường dẫn không phù hợp hoặc nhiễm mã độc, hacker có thể có ngay “thẻ ra vào miễn phí” để tiếp cận hệ thống của doanh nghiệp”, ông Eric CW Yeo cảnh báo.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trung Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó chủ tịch CMC Telecom cho rằng các mục tiêu của tội phạm mạng đang ngày càng mở rộng, tinh vi nhằm thu thập và tận dụng các dữ liệu giá trị cao. Bên cạnh đó, các nhóm tội phạm cũng đang không ngừng câu kết với nhau, chia sẻ hạ tầng để triển khai các chiến dịch tấn công. Các tổ chức, doanh nghiệp luôn cần phải sẵn sàng chuẩn bị cho thách thức này.
Chính vì nhận thức rõ về mối nguy cơ trong an ninh mạng của thời đại internet, nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã bắt đầu có các biện pháp, mối quan hệ hợp tác với đối tác lớn để phòng bị cho những nguy cơ có thể xảy ra trên môi trường mạng. Ngày 21/4 vừa qua, CMC Telecom vừa trở thành tổ chức đầu tiên tại Việt Nam sử dụng các dịch vụ thuê ngoài về an ninh bảo mật của IBM, cung cấp ra thị trường các giải pháp về an ninh bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế.
Theo thỏa thuận được ký kết ngày 21/4, CMC Telecom sẽ sử dụng các dịch vụ về an ninh bảo mật của IBM để bảo vệ doanh nghiệp trước nguy cơ tấn công của tội phạm mạng, các rủi ro về an ninh bảo mật, đồng thời cung cấp tới các tổ chức, doanh nghiệp thông tin chuyên sâu về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, ứng dụng…
Với sự kiện này, CMC Telecom trở thành tổ chức đầu tiên tại Việt Nam sử dụng các dịch vụ thuê ngoài về an ninh bảo mật của IBM nhằm cung cấp ra thị trường các giải pháp an ninh bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế như quản lý danh tính và quyền truy cập, quản lý thông tin về an ninh bảo mật, quản lý sự cố, an ninh cơ sở dữ liệu, quản lý rủi ro, quản lý thiết bị đầu cuối, chống xâm nhập…
Theo đại diện CMC Telecom, tính hiệu quả về chi phí và độ an toàn về thông tin cao sẽ là nhân tố chính để thị trường Việt Nam “mở cửa” đón nhận loại hình thuê ngoài dịch vụ này.
Việc triển khai và quản lý các dịch vụ bảo mật mới của CMC Telecom sẽ nhận được sự hỗ trợ 24/7 của các chuyên gia và kiến trúc sư giải pháp của IBM.
Ông Trần Nguyên Vũ, Giám đốc Bộ phận các Dịch vụ Công nghệ Toàn cầu của IBM nhấn mạnh, thông qua việc chia sẻ các thông tin phân tích chuyên sâu và tích hợp về công nghệ, CMC Telecom và IBM hướng tới việc tăng cường các chương trình về an ninh bảo mật của khách hàng, đồng thời tạo ra một mô hình hợp tác mới trong ngành CNTT.
![]() |
Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT, năm 2015 trung tâm đã ghi nhận có 5.898 sự cố Phishing, 8.850 sự cố Deface, 16.837 sự cố Malware (tăng 1,7 lần so với năm 2014), đã cảnh báo và khắc phục được 3.885 sự cố (trong đó có 87 sự cố liên quan đến các tên miền “gov.vn”).
VNCERT ghi nhận 1.451.997 lượt địa chỉ IP cả nước bị nhiễm mã độc và nằm trong các mạng Botnet (tăng 1,6 lần so với năm ngoái) trong đó gửi cảnh báo cho 3779 lượt địa chỉ IP của các cơ quan nhà nước; điều phối, yêu cầu ngăn chặn 7.540 địa chỉ máy chủ C&C server điều khiển mạng Botnet và bóc gỡ mã độc tại 1.200.000 địa chỉ IP tại các máy bị nhiễm thuộc quản lý của các doanh nghiệp ISP.
VNCERT đánh giá, mã độc đa số là các liên kết ẩn được nhúng vào website thực hiện các thao tác không mong muốn như Like fanpage Facebook, ẩn link…
