Tại Chương trình Chào mừng sự kiện tên miền tiếng Việt thứ 1 triệu diễn ra chiều 25/8/2014 ở trụ sở Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đánh giá cao việc Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng tên miền bản địa lớn nhất thế giới với 1 triệu tên miền tiếng Việt đã được đăng ký. Chỉ sau 3 năm phát triển kể từ ngày chính thức cấp phát miễn phí ra cộng đồng 28/4/2011, tên miền tiếng Việt đã có số lượng đăng ký tương đương với tổng số tên miền truyền thống có tại Việt Nam từ năm 1997 đến nay (hiện có khoảng 290.000 tên miền truyền thống có mã quốc gia .vn).

“Việt Nam đang đứng đầu khu vực ASEAN về số lượng tên miền truyền thống .vn mặc dù không phải quốc gia có trình độ phát triển cao nhất về Internet. Nay Việt Nam lại trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về số lượng tên miền đa ngữ đã đăng ký và trong top 10 quốc gia có số lượng tên miền bản địa được đưa vào sử dụng nhiều nhất. Điều này có ý nghĩa đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập công nghệ, ứng dụng tài nguyên đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Internet Việt Nam trên bản đồ thế giới”, Thứ trưởng Lê Nam Thắng chia sẻ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cũng lưu ý, tỷ lệ tên miền tiếng Việt được đưa vào sử dụng trong cuộc sống vẫn còn thấp: năm 2012 đạt 10,15%, năm 2013 đạt 13,66%, tháng 7/2014 đạt 18,07%. Sắp tới phải nghiên cứu tăng số lượng tên miền tiếng Việt đưa vào sử dụng ngày càng nhiều và hiệu quả hơn.

“Bên cạnh việc cấp phát miễn phí tên miền tiếng Việt, các trình duyệt như IE, Firefox, Chrome, Sarafi… đều đã hỗ trợ tên miền tiếng Việt, thì một trong những lý do chính dẫn đến việc bùng nổ tên miền tiếng Việt là Luật Viễn thông đã cho phép chuyển nhượng tên miền, khiến cho nhiều người có tâm lý đăng ký để giữ chỗ, hy vọng chuyển nhượng lại được tên miền với giá cao trong tương lai. Sắp tới cần nghiên cứu việc thu phí cấp phát tên miền tiếng Việt để bù đắp chi phí cho cơ quan quản lý và các nhà cung cấp tên miền, trong đó có tính tới việc hỗ trợ, tạo điều kiện phù hợp cho một số đối tượng. Việc thu phí đăng ký và sử dụng tên miền tiếng Việt sẽ là một giải pháp để tránh hiện tượng đầu cơ tên miền. Khi phải đóng phí thì người ta sẽ phải chuyển nhượng nhanh, thúc đẩy thị trường chuyển nhượng tên miền đến đúng người dùng có nhu cầu thật”, Thứ trưởng Lê Nam Thắng phân tích.

Về phía các nhà đăng ký tên miền, Thứ trưởng Lê Nam Thắng yêu cầu phải cung cấp tên miền tiếng Việt với chất lượng tốt hơn, giá rẻ hơn để có thể cạnh tranh được với tên miền truyền thống, tên miền quốc tế như .com, .biz,… Các dịch vụ như duy trì, bảo vệ tên miền và các dịch vụ kèm theo tên miền tiếng Việt phải tốt hơn tên miền do các nhà đăng ký tên miền nước ngoài cấp trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

“Tên miền tiếng Việt và nội dung thuần Việt trên Internet là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, hưởng ứng Chương trình Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Dùng tên miền đa ngữ tiếng Việt để truy nhập trang web, trang tin thuần Việt cũng chính là dùng sản phẩm, dịch vụ của Việt. Sắp tới cần tổng kết 5 năm triển khai tên miền đa ngữ (tên miền tiếng Việt) nhằm đề ra chính sách mới cho giai đoạn tiếp theo đến 2020 và những năm sau đó”, Thứ trưởng Lê Nam Thắng chỉ đạo.

Theo thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), đến tháng 7/2014, tổng số tên miền tiếng Việt đã đăng ký chính thức đạt mốc 1 triệu. Tới ngày 9/8/2014, đã có 151.909 tên miền tiếng Việt kích hoạt dịch vụ trên tổng số 1.006.306 tên miền tiếng Việt đã đăng ký. Hiện việc đăng ký tên miền tiếng Việt đang được miễn phí. Người sử dụng tên miền tiếng Việt được cung cấp nhiều dịch vụ kèm theo như cho phép truy cập website sử dụng tên miền truyền thống bằng tên miền tiếng Việt; thiết lập đường dẫn cho trang tin điện tử (web redirect), hỗ trợ khai báo máy chủ DNS (DNS Hosting); hỗ trợ miễn phí dịch vụ lưu trữ, đưa website sử dụng tên miền tiếng Việt lên các công cụ tìm kiếm, danh bạ…