Tại hội thảo Banking Vietnam 2008diễn ra sáng này tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã công bố số liệu thống kê vềthị trường thẻ Việt Nam. Trong đó, tính đến hết quý I/2008, toàn hệ thống ngânhàng Việt Nam có hơn 4.500 máy rút tiền tự động ATM, gần 15.000 điểm chấp nhậnthẻ (POS) và phát hành hơn 10 triệu thẻ thanh toán.
Trước thời điểm quy định trảlương qua tài khoản, tức vào cuối năm 2007, Việt Nam có 4.020 máy ATM, 12.548điểm chấp nhận và 8,4 triệu thẻ phát hành.
Với đà phát triển trên 300% mỗinăm như thời gian vừa qua, ông Tạ Quang Tiến, Cục trưởng Cục Công nghệ Tin họcNgân hàng (Ngân hàng Nhà nước) dự báo đến cuối năm 2008, toàn hệ thống ngânhàng Việt Nam sẽ có khoảng 6.880 máy ATM, hơn 29.000 điểm chấp nhận thẻ POS vàgần 14 triệu thẻ thanh toán.
Hai hệ thống thẻ Smartlink vàBanknetvn hiện chiếm tới 70% số lượng máy ATM và 95% lượng thẻ thanh toán đãchính thức kết nối với nhau. Các khách hàng của hơn 40 ngân hàng trong hệ thốngthẻ Smartlink và Banknetvn đã có thể liên thông, sử dụng chung hạ tầng mạnglưới ATM để rút tiền và thực hiện một số giao dịch như in sao kê giao dịch,kiểm tra số dư.
Ông Tạ Quang Tiến cho rằng việc hai hệ thống thẻSmartlink và Banknetvn sẽ tạo thuận lợi cho người dùng và thúc đẩy việc sử dụngATM ở Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, Smartlink và Banknetvn mới chỉ dừng ở kếtnối công nghệ. Các thành viên trong hai liên minh thẻ này mới đang đàm phán quychế hợp tác về trách nhiệm và quyền lợi của các thành viên trong việc tham gialiên kết.
Theo ông Đỗ Cao Bảo, tổng giámđốc Công ty hệ thống thông tin FPT, nếu việc liên kết chỉ dừng ở kết nối côngnghệ, thì sẽ không thể hoạt động trơn tru được.
Hội thảo - triển lãm Banking ViệtNam 2008 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22-23/5/2008 do Cục Công nghệ Tin học Ngânhàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phốihợp tổ chức.