Sáng 26/5/2015, tại khách sạn Melia Hà Nội đã chính thức khai mạc hội thảo với chủ đề “Tương lai của di động băng rộng tại Việt Nam”. Hội thảo do Cục Tần số vô tuyến điện và Hiệp hội thông tin di động thế giới (GSMA) phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Chris Zull, Tổng thư ký khu vực châu Á (GSMA) cho biết, các kết quả nghiên cứu trong báo cáo về phân bổ tần số cho các dịch vụ di động của Việt Nam do Cục Tần số vô tuyến điện nghiên cứu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ứng dụng tần số trong phát triển dịch vụ di động, từ đó công nghệ di động sẽ mang lại những lợi ích cho phát triển xã hội. Hội thảo sẽ thảo luận đặt trọng tâm trong 3 lĩnh vực: sự phát triển của công nghệ di động, ý nghĩa của việc phân bổ tần số cho dịch vụ băng rộng, hài hòa hóa tần số trên thế giới.

Ông Chris Zull đưa ra nhận định, dịch vụ băng rộng ở Việt Nam đang phát triển rất nhanh, hiện Việt Nam có trên 30 triệu thuê bao băng rộng, dự kiến con số này tăng gấp 3 lần trong 5 năm tới. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam có khoảng 90 triệu người dùng di động băng rộng vào năm 2020. Vào thời điểm đó, Việt Nam sẽ phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng nhờ có một môi trường ứng dụng CNTT mới, đóng góp vào cuộc sống thịnh vượng hơn cho người Việt Nam. Tuy công nghệ di động có đóng góp cho xã hội nhiều hơn các lĩnh vực khác, nhưng chúng ta cần phải loại bỏ những dịch vụ có giá trị thấp, tối đa hóa những dịch vụ có giá trị cao. Cần đánh giá những tồn tại, hài hòa hóa việc sử dụng tần số, đảm bảo công nghệ di động ứng dụng hiệu quả vào tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, hội thảo là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Tần số vô tuyến điện và GSMA. Các nghiên cứu về tác động kinh tế xã hội trong việc phân bổ tần số cho dịch vụ di động có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển băng rộng di động ở Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Việt Nam đã có hơn 30 triệu thuê bao băng rộng, trong đó có 25 triệu thuê bao băng rộng di động. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, cứ có 10% tăng trưởng băng rộng di động sẽ tạo ra 1,38% GDP. Việc phát triển nhanh dịch vụ băng rộng di động khiến cho nhu cầu sử dụng tần số là thách thức với hầu hết các quốc gia. Do đó, việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý băng rộng di động của các nước hết sức quan trọng đối với việc phát triển di động của Việt Nam 

Tại Hội thảo, kinh nghiệm của những chuyên gia tới từ các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực di động băng rộng như: Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông Châu Á Thái Bình Dương (APT), chuyên gia của Liên minh Viễn thông thế giới (ITU), GSMA, Telstra, Axiata, Ericsson, Huawei, Qualcomm, Alcatel Lucent… được chia sẻ và thảo luận đa chiều, trên nhiều phương diện của tương lai vô tuyến băng rộng tại Việt Nam. Đặc biệt, hội thảo sẽ tập trung trao đổi về khía cạnh đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc phân bổ tần số cho các dịch vụ di động băng rộng tại Việt Nam với các kịch bản, các chiến lược khác nhau chuyển đổi tần số từ lĩnh vực khác sang sử dụng cho IMT.

Những chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ giúp ích nhiều cho Việt Nam trong việc định hướng phát triển hạ tầng băng rộng trong tương lai, cũng như giúp chuẩn bị tốt hơn cho chương trình nghị sự về băng tần cho di động băng rộng sẽ được xem xét tại Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới (WRC-15) được tổ chức vào cuối năm nay.