Mới đây, tại buổi tọa đàm “Làm gì để nâng cao an toàn thông của Việt Nam” do ICTnews tổ chức tại Hà Nội, nhiều chuyên gia khẳng định: vấn nạn thư rác có thể được giảm thiểu trong thời gian tới hay không tùy thuộc vào thái độ của người dùng đối với các giải pháp bảo mật trên thiết bị của mình.

Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó Giám đốc Phụ trách An ninh mạng của Tập đoàn BKAV, về mặt kỹ thuật, việc phát tán thư rác chủ yếu được thực hiện qua các máy tính bị nhiễm mã độc mà chúng ta hay gọi là máy tính ma (botnet). Thông qua một mạng lưới các máy tính ma, tội phạm mạng sẽ phát tán hàng loạt thư rác tới người dùng. Vì vậy, để ngăn chặn và giảm bớt lượng thư rác được phát tán, giải pháp cốt lõi là làm sao bảo vệ được những máy tính khỏi nguy cơ lây nhiễm mã độc.

Ông Ngô Tuấn Anh cho rằng, tại Việt Nam, tỷ lệ thiết bị bị nhiễm mã độc vẫn còn ở mức cao. Điều này xuất phát từ việc người dùng chưa có ý thức bảo vệ máy tính của mình. Nhiều người dùng cài đặt phần mềm tải miễn phí từ Internet mà không cần quan tâm đến nguồn gốc của chúng. Trong khi đó, theo một khảo sát gần đây của BKAV, có tới 7/10 kết quả tìm kiếm những phần mềm phổ biến Internet có chứa mã độc.

Đồng tình với quan điểm của vị đại diện BKAV, ông Triệu Trần Đức, Tổng Giám đốc Công ty CMC InfoSec nhấn mạnh rằng vấn đề cốt lõi ở đây là làm thế nào để giảm tỉ lệ lây nhiễm mã độc. Bởi lẽ, sau khi bị nhiễm mã độc, thiết bị đã trở thành công cụ của tin tặc. Vì thế, chúng sẽ được dùng để phát tán thư rác tới các máy tính khác mà không cần quan tâm vị trí ở Việt Nam hay Mỹ. Nếu ai cùng cài phần mềm diệt virus thì tỉ lệ thư rác sẽ giảm đi rất nhiều

Ông Triệu Trần Đức tin tưởng rằng nếu công tác tuyên truyền, phổ biến ATTT được thực hiện tốt, qua đó, đông đảo người dùng áp dụng triệt để các giải pháp bảo mật cho thiết bị của mình thì tình trạng phát tán thư rác của Việt Nam chắc chắn sẽ giảm trong 2-3 năm tới.

Theo thống kê từ hãng bảo mật Kaspersky, trong tháng 10/2015, có 922 máy chủ tại Việt Nam đã bị tấn công với mục đích phát tán thư rác. 1805 website tại Việt Nam là bị tấn công để phát tán thư rác.  Trong đó, cứ 100 thư rác trên thế giới thì có 9,9 thư rác được gửi từ Việt Nam. Chỉ số này chỉ giảm 0,1% so với tháng trước. Điều này tiếp tục đưa Việt Nam trở thành nước đứng thứ 3 thế giới và thứ 2 châu Á về mức độ phát tán thư rác.