Theo ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (ATTT), Bộ TT&TT, nhằm hạn chế nguy cơ mất ATTT từ các thiết bị điện tử, Việt Nam sẽ áp dụng một số biện pháp phòng ngừa từ xa như thực hiện kiểm định, đánh giá về khả năng bảo mật đối với một số loại hình thiết bị trước khi cho phép nhập khẩu, lưu hành trên thị trường trong nước hoặc sử dụng trong các hệ thống thông tin quan trọng, nhạy cảm của các cơ quan tổ chức nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT sẽ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn Luật ATTT mạng. Theo đó, cơ quan chủ quản của các hệ thống thông tin cần định kỳ thực hiện kiểm tra đánh giá về ATTT cho các hệ thống thuộc phạm vi của mình.

Trước những lo ngại của người dùng về khả năng bảo mật của các thiết bị điện tử do các hãng Trung Quốc sản xuất trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Huy Dũng cho rằng quốc gia dân đã và đang là công xưởng của thế giới. Vì vậy, hầu hết thiết bị điện tử có mặt trên thị trường hiện nay đều được sản xuất hoặc lắp ráp tại Trung Quốc. Ngay cả với tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Apple, Sony, Samsung,… đều có những sản phầm “made in China”. Bản thân cơ sở hạ tầng thông tin của nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Australia,… cũng sử dụng các thiết bị của Trung Quốc và không ngừng lên tiếng cáo buộc quốc gia này về các vấn đề liên quan đến rủi ro bảo mật, mất ATTT. Như vậy, những nguy cơ này không là chỉ xảy ra riêng với Việt Nam mà còn với nhiều nước khác trên thế giới.  

Mới đây nhất, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện văn bản của Ban Chỉ đạo Bảo vệ Bí mật nhà nước thuộc UBND TP Hải Phòng thông báo cho các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố về việc hãng Lenovo cài đặt phần mềm điều khiển trên máy tính Windows trước khi xuất xưởng có tên gọi Lenovo Service Engine (LSE) vào BIOS trên bo mạch.

Trước đó, tháng 9/2015, hãng bảo mật Cheetah Mobile cũng đã cảnh báo người dùng về việc có hơn 17.000 máy tính bảng chạy hệ điều hành Android giá rẻ mang xuất xừ Trung Quốc đang rao bán trên Amazon đã bị cài sẵn trojan CloudSota.

Tháng 7/2014, một start-up công nghệ đình đám khác của Trung Quốc là Xiaomi cũng bị nhóm nghiên cứu IMA Mobile (Hồng Kông) cáo buộc rằng smartphone Redmi Note của hãng này được cài sẵn ứng dụng ngầm để sao lưu dữ liệu tin nhắn SMS, hình ảnh, nội dung đa phương tiện…  rồi gửi về máy chủ đặt tại Bắc Kinh.

Ngày 26/3/2013, Tổng thống Barack Obama đã kí ban hành luật hạn chế mua sản phẩm công nghệ thông tin của Trung Quốc đối với các cơ quan thuộc chính quyền Mỹ vì lo ngại nguy cơ bảo mật.