| |
| Toàn cảnh phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào diễn ra chiều 19/12/2012 tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ảnh: X.B. |
>> Thắt chặt đoàn kết Việt – Lào bằng tem bưu chính / Việt – Lào hợp tác về quản lý tên miền / Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển ICT cho Lào / FPT sẽ kinh doanh viễn thông tại Lào và Campuchia / Bảo hiểm Bưu điện tiến quân sang Lào
Hiệp định nêu trên là một trong những nội dung chính của cuộc họp chính thức Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào lần thứ 35 do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavad chủ trì diễn ra tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Nguồn tin từ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT cho hay thời gian qua, Chính phủ và Bộ TT&TT Việt Nam đã triển khai rất nhiều hoạt động hỗ trợ Lào phát triển lĩnh vực TT&TT, trong đó có hoạt động hỗ trợ đào tạo. Cụ thể: thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho phóng viên của Lào về kỹ năng TT&TT (riêng trong năm 2012 đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho báo, đài địa phương về kỹ năng làm báo hiện đại); hàng năm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam đều hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực đại học, sau đại học cho Lào; thường xuyên tổ chức seminar, hội thảo để cập nhật thông tin, công nghệ mới về tần số, viễn thông, an toàn an ninh thông tin;…
Mặt khác, phía Việt Nam cũng đã dùng nguồn vốn ODA hỗ trợ Lào triển khai trạm kiểm soát tần số, quản lý tên miền Internet; hỗ trợ kinh nghiệm xây dựng chính sách quản lý và các văn bản luật chuyên ngành...
| |
| Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lào Thansamay Kommasith. Ảnh: X.B. |
Trao đổi với phóng viên ICTnews, ông Thansamay Kommasith, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lào, đánh giá cao sự hỗ trợ từ Chính phủ, Bộ TT&TT Việt Nam đối với sự phát triển CNTT-TT của Lào thời gian qua. Trong đó phải kể đến những hoạt động nổi bật như Bộ TT&TT Việt Nam đã hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật để Lào tổ chức thành công Hội nghị ASEM; đang hỗ trợ Lào xây dựng Trung tâm quản lý tần số, dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 6 – 7/2015; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam hàng năm đều nhận đào tạo sinh viên Lào; Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) thường xuyên hỗ trợ nghiệp vụ cho cơ quan chuyên trách của Lào…
Về hoạt động hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp CNTT-TT 2 nước Lào – Việt, Thứ trưởng Thansamay Kommasith nhấn mạnh tới sự nỗ lực hợp tác đầu tư của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam (Viettel) với hãng viễn thông Lao Asia Telecom để thành lập mạng viễn thông Unitel.
Theo tìm hiểu của phóng viên ICTnews, sau 3 năm chính thức cung cấp dịch vụ, mạng Unitel từ vị trí thứ 4 tại Lào đã vươn lên thứ nhất với 44% thị phần. Sự xuất hiện của Unitel cùng với mạng lưới rộng khắp đã giúp ngành viễn thông Lào phát triển vượt bậc, đưa mật độ viễn thông tại đây tăng gấp 4 lần. Tính trung bình trên 1 triệu dân, mật độ cáp quang được tăng từ 1.300km lên 6.600km (gấp 6,6 lần mật độ trung bình thế giới), mật độ trạm phát sóng cũng tăng từ 250 BTS lên 950 BTS (gấp gần 5 lần mật độ trung bình thế giới). Viettel đang phấn đấu để doanh số của Unitel năm 2012 đạt hơn 100 triệu USD.
Được biết ngoài Viettel, một số doanh nghiệp CNTT-TT Việt Nam khác cũng đã bắt đầu xúc tiến hoạt động đầu tư tại Lào như FPT, VTC, tuy nhiên, quy mô của các dự án đầu tư chưa lớn.