Tại nội dung Latin với 6 điệu nhảy bao gồm: Cha Cha Cha, Jive, Paso Doble, Rumba, Samba và Five Dance. Cặp đôi vận động viên (VĐV) Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh đã giành HCV với điệu nhảy Samba và Rumba; cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường và Đặng Thu Hương giành ba HCV với điệu nhảy Paso Doble, Jive và Latin American. Cặp đôi Micheal Angelo Marquez và Stephanie Sabalo (Philippines) giành HCV với điệu nhảy Cha Cha Cha.

Khiêu vũ thể thao tại SEA Games 31 có tổng cộng 12 nội dung với sự tham gia tranh tài của 22 đôi đến từ 6 quốc gia. 

Nội dung tiêu chuẩn sẽ bao gồm 6 loại Quickstep, Slow Foxtrot, Tango, Viennese Waltz, Waltz và Five Dance trong khi nội dung Latin cũng có 6 loại bao gồm Cha Cha Cha, Jive, Paso Doble, Rumba, Samba và Five Dance.

Môn thi đấu khiêu vũ thể thao sẽ diễn ra trong hai ngày 15&16/5.

Một số hình ảnh môn thi đấu khiêu vũ thể thao chiều 15/5

 Bài nhảy của cặp Phan Hiển- Thu Hương

Cặp đôi Thái Lan
Cặp đôi Thái Lan

Cặp đôi Micheal Angelo Marquez và Stephanie Sabalo (Philippines) giành HCV với điệu nhảy Cha Cha Cha.
Cặp đôi Phan Hiển- Thu Hương trên bục nhận huy chương
Cặp đôi vận động viên (VĐV) Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh đã giành HCV với điệu nhảy Samba và Rumba
Cặp đôi Phan Hiển- Thu Hương ăn mừng chiến thắng

Phạm Hải