
Theo bản phân tích thị trường máy tính Việt Nam hàng quý của IDC, tiêu thụ máy tính trong quý IV/2008 đạt 449.554 chiếc, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước đó.
Những yếu tố dẫn đến tăng trưởng này theo IDC là các hãng sản xuất tổ chức những chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho người tiêu dùng. Kế hoạch tăng thuế VAT với máy tính của Chính phủ cũng thúc đẩy nhu cầu mua sắm máy tính vào thời điểm cuối quý IV nhằm tránh việc tăng thuế. Trong quý IV/2008 cũng có sự tăng mạnh về nhu cầu của các phân khúc ngân hàng và giáo dục, nhất là thời điểm giữa tháng 11 đến giữa tháng 12.
Ở phân khúc dành cho người tiêu dùng cũng tăng trưởng ổn định, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, phân khúc cho thương mại giảm 9,5% do có sự giảm đáng kể những khoản chi cho CNTT ở những bộ phận chính của nền kinh tế như chính phủ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này dẫn đến tình trạng một số hãng đã chuyển hướng sang tập trung hơn vào phân khúc dành cho người tiêu dùng.
Theo IDC, máy tính để bàn vẫn giữ vững thị phần ở cả phân khúc tiêu dùng lẫn phân khúc cho thương mại do các của hàng bán lẻ và nhà phân phối đưa ra giá khá tốt. Tuy nhiên sự tăng trưởng của máy tính để bàn đã bị chậm lại do người dùng chuyển dần sang sử dụng máy tính xách tay, mặc dù thị phần của netbook vẫn còn rất nhỏ trên thị trường
Thứ tự bốn hãng máy tính dẫn đầu thị trường Việt Nam vẫn không đổi. HP vẫn dẫn đầu thị trường với 17,3% thị phần, tiếp đến lần lượt là Acer, Lenovo và Dell.