Hiện nay pháo 37 ly vẫn đang có số lượng lớn nhất trong trang bị phòng không không quân Việt Nam, tuy nhiên trong thời đại chiến tranh công nghệ cao thì pháo 37 ly trở nên lỗi thời với cách ngắm quang học trực tiếp. Điều này dẫn đến khó khăn trong tác chiến ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.
Nhận thấy nhược điểm đó, Viện Tự động hóa Quân sự đã phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân chủ động nghiên cứu nâng cấp khả năng đánh đêm cho pháo 37 ly bằng ảnh nhiệt hồng ngoại, công nghệ đo xa la-de, hệ thống xác định góc bắn tự động, bám sát mục tiêu... và kết nối với trung tâm chỉ huy. Nhờ làm chủ công nghệ này mà ngân sách tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng cho mỗi đại đội.
Do việc điều khiển, quay góc bắn… vẫn do người lính thao tác nên công nghệ này vẫn còn là bán tự động, nhưng Việt Nam đặt mục tiêu thời gian tới sẽ tự động hóa hoàn toàn pháo 37 ly để tăng cường khả năng tác chiến, phòng không.
Bạn có thể xem câu chuyện Việt Nam tự nâng cấp thành công khả năng đánh đêm của pháo phòng không 37 ly trong chương trình Tạp chí Khoa học Quân sự của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN):