Theo ông Triệu Trần Đức, để được đăng cai Hội nghị Quốc tế về phòng chống mã độc toàn cầu 2015 (AVAR 2015), Việt Nam đã phải vượt qua 2 quốc gia rất mạnh về CNTT là Malaysia và Hàn Quốc. Trong quá trình cạnh tranh, trước các nước thành viên AVAR, chúng ta đã cho thấy được "sự quan tâm của Chính phủ và người dân Việt Nam đối với vấn đề an toàn thông tin (ATTT)"
Trước đó, năm 2010, CMC là công ty bảo mật đầu tiên của Việt Nam được kết nạp vào AVAR. Năm 2011, tại Hội nghị AVAR diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc), ông Triệu Trần Đức, Giám đốc Công ty CMC InfoSec được bầu làm Giám đốc AVAR Việt Nam sau một thời gian thể hiện được năng lực hoạt động và kinh nghiệm trong giới ATTT.
![]() |
Năm 2012, hãng công nghệ Tencent đã đứng ra bảo trợ cho AVAR 2012 khi Hội nghị được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đây là một sự kiện hết sức rầm rộ với sự tham gia của đông đảo các nhà lãnh đạo của quốc gia đông dân nhất hành tinh. Tại đây, CMC đã chứng minh được với các thành viên AVAR về vị trí số 1 về ATTT tại Việt Nam. Vị trí này được thể hiện qua quá trình nghiên cứu sản xuất, quy mô khách hàng, nguồn lực tài chính. Chính vì vậy, Việt Nam được lọt vào danh sách các quốc gia có thể được lựa chọn để đăng cai AVAR.
Năm 2013, Việt Nam có cơ hội được trở thành nước chủ nhà của Hội nghị AVAR. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nước ta mới nằm trong danh sách ngắn của AVAR được một năm. Trong khi đó, K7, một tập đoàn bảo mật nổi tiếng và chiếm tới 70% thị phần Ấn Độ đã cho thấy được năng lực tổ chức của mình. Vì vậy, thành phố Chennai, Ấn Độ đã được trao quyền tổ chức AVAR 2013
Năm 2014, tại Hội nghị AVAR diễn ra tại Sydney (Autralia), 3 ứng cử viên hàng đầu có khả năng đăng cai sự kiện AVAR kế tiếp là Việt Nam, Hàn Quốc và Malaysia được “đặt lên bàn cân”. Trong đó, Hàn Quốc và Malaysia đều là các quốc gia rất phát triển về CNTT và có vị trí địa lý gần với Việt Nam. Chính vì vậy, khi chứng minh khả năng đăng cai của Việt Nam, chúng ta đã “trình bày về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam” và đặc biệt nhấn mạnh về “sự quan tâm của chính phủ và người dân Việt Nam đối với vấn đề ATTT”. Nhờ vậy, Đà Nẵng của Việt Nam đã trở thành chủ nhà của AVAR 2015.
Việc giành được quyền đăng cai AVAR 2015 là “trái ngọt” cho nỗ lực của nước ta trong suốt 4 năm trời nỗ lực đấu tranh kể từ năm 2011.
Từ ngày 2 - 4/12/2015, Hội nghị Quốc tế về phòng chống mã độc toàn cầu (AVAR 2015) sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng. Đây là Hội nghị quy mô quốc tế về An toàn Thông tin đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề chính là “Kỷ nguyên Chiến tranh mạng - The Age of Cyber Warfare”.
Hội nghị có sự góp mặt của hơn 150 chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng, đại diện cho 50 hãng sản xuất phần mềm chống mã độc lớn nhất thế giới như Intel (McAfee), Symantec, Kaspersky, Microsoft, BitDefender, Huawei, Baidu,…
