Trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam-Trung Quốc có bước phát triển đáng kể. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng liên tục. Năm 2012, tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung đạt 41,18 tỷ USD (tăng 15% so với cùng kỳ năm trước), trong đó Việt Nam xuất gần 12,4 tỷ USD (tăng 11%), và nhập gần 28,8 tỷ USD (tăng 17%). Riêng trong 4 tháng đầu năm 2013, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 3,9 tỷ USD, và giá trị nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 10,4 tỷ USD.
![]() |
|
|
Thông tin trên được ông Võ Tân Thành- Giám đốc VCCI Chi nhánh TP.HCM cho biết tại Hội thảo xúc tiến Thương mại và xuất nhập khẩu hàng Trung Quốc - Canton Fair lần 114 vừa diễn ra tại VN. Ông cho biết thêm: “Về đầu tư, xét lũy kế các dự án còn hiệu lực đến hết ngày 20/5/2013, Trung Quốc đã có 913 dự án đầu tự trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt trên 4,7 tỷ USD, đứng thứ 13 trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, các dự án tập trung chủ yếu trong lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghiệp và khai khoáng, chiếm trên 70% tổng dự án và xấp xỉ 60% tổng vốn đầu tư. Tiếp đến là lĩnh vực dịch vụ, nông lâm-ngư-nghiệp, y tế-giáo dục. Ngoài ra, hợp tác song phương giữa hai nước trên các lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo, du lịch… cũng không ngừng phát triển”.
Một trong những con đường cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước thường được thực hiện là tiếp xúc, gặp gỡ và giao thương tại các hội chợ. Năm nay, Hội chợ Canton Fair lần thứ 114, diễn ra từ sẽ diễn ra vào ngày 15/10 đến ngày 04/11/2013, triển lãm được chia làm 3 đợt là cơ hội giao thương lớn giữa VN-TQ và nhiều nước khác.
Ông Mã Xuân Chí, phó Tổng giám đốc Trung tâm Thương Mại đối ngoại Bộ Thương vụ TQ công bố: “Lượng doanh nghiệp tham gia triển lãm đông đảo là một trong những yếu tố quyết định tạo nên sức hút của Cantron Fair. Tại hội chợ Canton Fair lần thứ 113 vừa diễn ra vào tháng 5/2013, có 24.184 doanh nghiệp Trung Quốc và 562 doanh nghiệp nước ngoài tham gia. Khu gian hàng quốc tế đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài khai thác thị trường 1,3 tỷ dân của TQ, cũng như thị trường 210.000 Thương gia và công ty tham quan Hội chợ”.
Trung Quốc vốn là thị trường lớn nhất thế giới, doanh nhân các nước đều mong muốn thâm nhập vào thị trường này, Việt Nam là nước láng giềng với Trung Quốc, có điều kiện thuận lợi như: Vị trí địa lý gần kề, giá thành vận chuyển thấp, nhiều nét văn hóa tương đồng, thói quen tiêu thụ giống nhau, sản phẩn có tính bổ sung lẫn nhau…để triển khai hợp tác thương mại với Trung Quốc.
Ông Vi Tích Thần - Tham tán thương mại Lãnh sự quán TQ tại TP.HCM - bày tỏ mong muốn: “Lợi thế giữa hai nước hiện nay là tiêu chuẩn kiểm dịch kiểm nghiệm đối với hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc cũng thấp hơn so với các nước Âu Mỹ. Ngoài ra, thuế nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy hải sản đối với Việt Nam nói riêng cũng như các nước Asean nói chung đã được Trung Quốc giảm xuống còn 0%. Thị trường Trung Quốc có nhu cầu tiêu thụ với hầu hết các mặt hàng của Việt Nam, Do vậy, Trung Quốc hy vọng lãnh đạo Nhà nước cũng như doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm hơn nữa đến thị trường Trung Quốc, tăng cường việc triển khai cũng như mở rộng khai thác, nhằm biến các điều kiện thuận lợi này thành ưu thế của Việt Nam”.
Hiện tại, cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đã và đang có những chuyển biến tích cực. Từ năm 2011 đến nay, tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp trong tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc đang có xu hướng tăng dần (trên 30% trong khi trước đây chỉ 10%), vượt qua cả nhóm hàng truyền thống là nông, lâm, thủy sản. Tuy nhiên, trong năm 2012, các mặt hàng nông sản vẫn có ưu thế, đặc biệt là xuất khẩu gạo tăng đột biến, gấp gần 3 lần, đạt 898 triệu USD. Đây là một trong lĩnh vực được lãnh đạo cấp cao hai nước hết sức quan tâm nhằm duy trì đà tăng tưởng kim ngạch đi đôi với cải thiện cán cân thương mại.
Email liên hê: xuctienxuatlhau@hotmail.com
Thuý Quỳnh
