
Trải qua không ít thăng trầm, sóng gió, song quan hệ Việt - Thái không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng vào hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Giới ngoại giao và học giả hai nước đã cùng nhìn lại 35 năm hợp tác (6/8/1976-6/8/2011) của một trong những mối quan hệ quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á trong cuộc hội thảo tại Hà Nội.
![]() |
| Ảnh: Xuân Linh |
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đề cập đến mối quan hệ này cho hay lịch sử quan hệ của hai nước luôn gắn liền với những thăng trầm trong khu vực và việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, ổn định, lâu dài giữa hai nước không chỉ có lợi cho Việt Nam và Thái Lan, mà còn có lợi của cả khu vực Đông Nam Á.
"Nhìn lại chặng đường lịch sử 35 năm qua, có thể khẳng định dù phải trải qua nhiều bước thăng trầm, nhưng chiều hướng chung của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thái Lan là tích cực, không ngừng mở rộng và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Những khác biệt, nghi kỵ giữa hai bên dần được thu hẹp; sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng được mở rộng và tăng cường; quan hệ hợp tác nhiều mặt không ngừng được củng cố và phát triển; các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước đã được giải quyết dứt điểm", ông phát biểu.
35 năm qua cũng cho thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin và việc quan tâm tới lợi ích của nhau. Thực tế đã chứng minh chỉ khi nào hai bên hiểu rõ về quan điểm, bản sắc và chế độ chính trị của nhau, tin tưởng lẫn nhau, thì khi đó quan hệ hai nước mới phát triển thuận lợi.
Ông Vinh cho rằng Việt Nam và Thái Lan đang đứng trước những cơ hội to lớn để cùng nhau phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, vốn đã được thử thách trong suốt 35 năm qua.
"Mục tiêu mà hai nước chúng ta cần phấn đấu là không ngừng làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh toàn cầu hóa; phấn đấu trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau trên tất cả các mặt, từ kinh tế - thương mại, đầu tư tới ngoại giao, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật…".
Ông đề xuất 5 nhóm giải pháp tăng cường hợp tác, trong đó nhấn mạnh tiếp tục thúc đẩy hợp tác chính trị thông qua việc tăng cường các cuộc đối thoại, tiếp xúc cấp cao, các cuộc tham khảo chính sách thường kỳ và đột xuất ở các cấp nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo bầu không khí chính trị hữu nghị và thuận lợi trong thời gian tới. Tăng cường hơn nữa trao đổi thương mại và đầu tư; khuyến khích các doanh nghiệp, các địa phương tham gia sâu hơn nữa vào tiến trình hợp tác song phương...
Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho rằng Thái Lan và Việt Nam đều có những thế mạnh của mình và đều phải đối đầu với những vấn đề chung trong thương mại thế giới như các vụ kiện bán phá giá, an toàn vệ sinh, các luật chơi quốc tế khác. Hai bên cần hợp tác chặt chẽ trong việc sản xuất và chế biến xuất khẩu gạo. Mặc dù hai nước đã ký kết một biên bản ghi nhớ về hợp tác lúa gạo từ tháng 2 năm 2009, nhưng kế hoạch đó còn sơ sài, chỉ bao gồm những vấn đề cơ bản như thông tin về sản xuất và điều kiện thời tiết. Do đó, hai nước cần cụ thể hoá hơn nữa nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này.
Ông cũng cho rằng Việt Nam và Thái Lan cũng cần hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực trao đổi lao động, cố gắng tìm ra cơ chế chung tiếp nhận lao động Việt Nam ở Thái Lan, đặc biệt là ở phạm vi cấp tỉnh trong lúc hai bên chưa có hiệp định cụ thể. Trong thời gian tới, Việt Nam và Thái Lan cần nhanh chóng đàm phán, ký kết Hiệp định lao động nhằm tạo khung pháp lý đầy đủ và chặt chẽ để thực hiện việc đưa lao động từ Việt Nam sang Thái Lan và ngược lại.
Hiện nay, chỉ còn duy nhất Thái Lan là nước trong khu vực mà Việt Nam chưa ký kết Hiệp định trao đổi lao động song phương, trong khi hàng năm, số lượng lao động từ Việt Nam (đặc biệt là từ các tỉnh miền Trung Việt Nam) sang Thái Lan làm việc tương đối lớn.
Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Anuson Chinvanno cho hay quan hệ kinh tế giữa hai nước cần được mở rộng để khai thác tiềm năng tối đa của hai bên, đặc biệt về thương mại hàng hóa và dịch vụ, đầu tư và du lịch...
Linh Thư
