
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết, đối thoại chiến lược Việt - Ý cấp thứ trưởng lần thứ nhất diễn ra trong hai ngày 22 và 23/7. Đây là bước thực hiện thỏa thuận của Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ý.
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao Ý Bruno Archi đồng chủ trì cuộc họp.
Hai bên sẽ trao đổi ý kiến về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực, đi vào chiều sâu, thực chất và thảo luận các vấn đề và khu vực cùng quan tâm.
![]() |
|
Thứ trưởng Ngoại giao Ý Bruno Archi. Ảnh: controlarms |
Hồi tháng 1 năm nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ý đã cũng lãnh đạo nước bạn ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ý. Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác sâu rộng trong 6 lĩnh vực then chốt.
Đó là: hợp tác chính trị - ngoại giao, các vấn đề toàn cầu và khu vực, kinh tế, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, quốc phòng và an ninh.
Trong đó, ở lĩnh vực kinh tế, Ý bày tỏ sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng (đường bộ, đường sắt, giao thông đô thị, cảng và sân bay), công nghiệp cơ khí chế tạo (đặc biệt đối với các ngành dệt may, giày dép, đồ gỗ, chế biến và bảo quản thực phẩm).
Ngoài ra thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, kể cả theo mô hình đối tác công - tư (PPP) trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng, luyện kim, viễn thông, du lịch, môi trường, y tế và thời trang.
Đổi lại, Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để Ý đầu tư vào các dự án khai thác dầu khí, cùng với Ý tăng cường cơ hội tiếp xúc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức thương mại của hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất mặt hàng dệt may, giày dép, sản phẩm đồ gỗ, nông nghiệp...
Trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và an ninh, hai bên hướng tới thiết lập Cơ chế đối thoại an ninh và quốc phòng Việt -Ý ở cấp độ thích hợp, cam kết hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Bên cạnh đó cam kết khởi động các hình thức hợp tác song phương có lợi ích chung về cảnh sát, thông qua việc trao đổi thông tin và thực hành, đặc biệt chú trọng tới việc phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, buôn bán chất gây nghiện, hướng thần và các tiền chất của chúng, buôn bán người, di cư bất hợp pháp và khủng bố.
Hồng Nhì
