![]() |
Ông Bùi Quốc Việt. Ảnh: Thái Khang |
ICTnews - Dự kiến có khoảng 150 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore... tham gia triển lãm Vietnam Comm 07.
Nhiều chủ đề “nóng” trong lĩnh vực viễn thông cũng sẽ được trình bày tại đây. Báo BĐVN đã phỏng vấn ông Bùi Quốc Việt - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội nghị, Triển lãm của VNPT về sự kiện này.
VNPT phối hợp cùng Công ty Dịch vụ Triển lãm Adsale Hồng Kông sẽ tổ chức “Triển lãm & Hội nghị Truyền thông Quốc tế tại Việt Nam – Vietnam Comm 07” lần đầu tiên vào trung tuần tháng 9 tới. Chủ đề của sự kiện này là gì, thưa ông?
Trước đây, VNPT và Adsale đã từng tổ chức Vietnam Telecomp - Đó là Triển lãm và Hội nghị chuyên ngành về Viễn thông, CNTT và Điện tử uy tín nhất tại Việt Nam. Năm 2007 là mốc thời gian dễ nhận thấy bước phát triển mới về chất của ngành Viễn thông và CNTT Việt Nam. Ban tổ chức quyết định tổ chức một phiên bản mới của Vietnam Telecomp mang tên Vietnam Comm (The Vietnam International Communications Summit & Expo 2007) và sẽ được tổ chức vào những năm lẻ. Chủ đề của Vietnam Comm 07 là Vô tuyến và CNTT (Wireless and IT). Một số nội dung chính và cũng là những vấn đề then chốt đang được các ban, ngành, địa phương và xã hội quan tâm nhiều sẽ được trình bày và trao đổi tại hội thảo như: ứng dụng về băng thông rộng và vô tuyến trong tương lai, GSM và tiến trình nâng cấp từ 2G lên 3G, sự hội tụ của vô tuyến, mạng thế hệ mới NGN…
Tại sao Ban tổ chức lại chọn tên Vietnam Comm? Theo ông, điểm khác biệt giữa Vietnam Telecomp và Vietnam Comm là gì?
Vietnam Comm được tổ chức vào thời điểm Việt Nam vừa gia nhập WTO, đây là thời điểm mà nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đang đón chờ để tiếp cận và đưa ra quyết định đầu tư, hợp tác với Việt Nam. Ban Tổ chức quyết định lấy tên Vietnam Comm là muốn nhấn mạnh vào sự hội tụ giữa vô tuyến, CNTT và Viễn thông. Sự khác biệt đầu tiên giữa Vietnam Telecomp và Vietnam Comm là ở tên gọi. Vietnam Telecomp tập trung vào lĩnh vực Viễn thông và Điện tử, trong khi Vietnam Comm 07 lại tập trung vào lĩnh vực Vô tuyến và ứng dụng về CNTT. Ngoài ra, để thúc đẩy hơn nữa sự trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm, công nghệ cao, phát triển thị trường, Vietnam Comm 07 sẽ có hội thảo trao đổi rất nhiều chủ đề đang được các nhà đầu tư nước ngoài cũng như những doanh nghiệp trong nước quan tâm như lĩnh vực nào sẽ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài và cơ hội hợp tác mới cũng như chủ đề đào tạo nguồn nhân lực như thế nào để đáp ứng được nhu cầu trong nước và quốc tế.
Quy mô của Triển lãm và Hội nghị Vietnam Comm 07 như thế nào so với Telecomp 2006?
Vietnam Comm 2007 là lần đầu tiên được tổ chức nhưng lại đạt được 2 yếu tố: một là Vietnam Comm 07 là phiên bản mới của Vietnam Telecomp nên sẽ hội tụ nhiều điểm mới, nhiều điểm hấp dẫn để làm cơ sở cho Ban Tổ chức quyết định ra phiên bản mới. Hai là Vietnam Comm được tổ chức dựa trên những thành công và kinh nghiệm tổ chức Triển lãm và Hội nghị Quốc tế chuyên nghiệp của VNPT đã được 11 lần. Cho nên Vietnam Comm 07 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nhưng chúng tôi hy vọng quy mô cũng sẽ đạt được như sự kiện Telecomp 2006. Tổng diện tích khu triển lãm Vietnam Comm 07 đạt 6000 m2, trong đó có hơn 150 doanh nghiệp tham gia triển lãm đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Anh, Hồng Kông, Đài Loan… Dự tính Vietnam Comm 07 sẽ thu hút khoảng hơn 200 nghìn lượt khách tham quan.
Với vai trò của nhà tổ chức, cũng như kinh nghiệm của các Triển lãm và Hội nghị cùng lĩnh vực trước đây, ông hy vọng gì ở Vietnam Comm 07?
VNPT không chỉ là một doanh nghiệp Viễn thông, CNTT chủ lực và lớn nhất ở Việt Nam, mà còn là nhà tổ chức sự kiện Vietnam Comm 07. Với vai trò là Nhà tổ chức, VNPT mong muốn Vietnam Comm 07 không chỉ là địa chỉ tin cậy để các doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mà còn tạo ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mục đích cuối cùng là thúc đẩy để phát triển thị trường CNTT-TT tại Việt Nam và đưa Việt Nam hoà nhập vào thị trường thế giới. Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cơ quan quản lý, sự bảo trợ của các Bộ TT&TT, Bộ Công Thương, Bộ KHCN, Bộ KH&ĐT, UBND Thành phố Hà Nội, Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, Hội tin học Việt Nam, Hiệp hội các doanh nghiệp Điện tử Việt Nam… Do vậy, tuy còn khoảng 3 tháng nữa mới diễn ra sự kiện nhưng tính đến thời điểm này gần như tất cả diện tích gian hàng đã được các doanh nghiệp đăng ký tham gia triển lãm. Con số đó đã nói lên sự quan tâm và hưởng ứng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với Vietnam Comm 07.
Cảm ơn ông!
NT
Thực hiện
- Đọc toàn bộ bài viết đăng trên báo Bưu điện Việt Nam ra ngày 13/8/2007
