QCRV.jpg
Đến nay, đã có hơn 1.100 số ĐT quảng cáo rao vặt vi phạm bị Sở TT&TT Hà Nội yêu cầu cắt dịch vụ. Ảnh: M.T

Tin, bài liên quan:

>> Hà Nội: Kiểm tra việc cắt thuê bao quảng cáo rao vặt

>> Từ 1/6, MobiFone cắt toàn bộ thuê bao quảng cáo rác

Ngày 31/5/2011, Đoàn cán bộ Sở TT&TT Hà Nội đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của UBND thành phố về quản lý đại lý Internet và quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn Hà Nội đối với Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom).

Viettel Telecom là doanh nghiệp viễn thông thứ 4 Sở TT&TT trực tiếp đến thanh, kiểm tra trong đợt này. Trước đó, trong các ngày từ 25-27/5/2011, đoàn thanh tra Sở TT&TT Hà Nội đã có buổi làm việc với VNPT Hà Nội, FPT Telecom và MobiFone. Đặc biệt, Viettel còn là nhà mạng có số lượng thuê bao điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm bị Sở TT&TT Hà Nội yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ nhiều nhất.

Tại buổi làm việc với đoàn thanh tra Sở, ông Lê Hữu Hiền, Phó Giám đốc Viettel Telecom cho biết, qua 11 lần nhận được công văn yêu cầu của Sở TT&TT Hà Nội, đến thời điểm này, 2 chi nhánh Viettel Hà Nội 1 và Viettel Hà Nội 2 đã thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ với tổng số 442/442 thuê bao điện thoại nằm trong danh sách các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm quy định của thành phố.

Tuy nhiên, theo ông Hiền, trong quá trình thực hiện quy định của Sở TT&TT, có 5 khách hàng là các thuê bao di động của Viettel ở Đà Nẵng, Hà Nội, Bình Phước, Vĩnh Long và Ninh Bình đã khiến nại, khẳng định họ không tham gia quảng cáo rao vặt.

“Các thuê bao này hiện tại Viettel vẫn đang ngừng cung cấp dịch vụ, không mở theo yêu cầu của khách hàng. Song để doanh nghiệp có cơ sở giải quyết, trả lời khiếu nại của khách hàng, chúng tôi đề nghị trong công văn Sở gửi đến doanh nghiệp yêu cầu chặn các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm, cần ghi cụ thể thời gian các phòng VHTT của các quận, huyện, thị xã tiến hành kiểm tra, thống kê”, ông Hiền nói.

Ngoài ra, đại diện Viettel Telecom cũng đề nghị Sở TT&TT quy định khoảng thời gian chặn cắt dịch vụ số thuê bao điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định để Viettel có thể kinh doanh lại các số điện thoại này.

Trả lời doanh nghiệp về đề xuất nêu trên, đại diện thanh tra Sở TT&TT Hà Nội khẳng định, đến nay chủ trương của thành phố là không thực hiện mở lại hoạt động đối với bất cứ số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm nào. Do đó, Sở đề nghị Viettel và các doanh nghiệp viễn thông kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm yêu cầu cắt dịch vụ với các thuê bao điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định.

“Các nhà mạng chỉ được mở, cung cấp dịch vụ trở lại với các số điện thoại bị cán bộ phòng VHTT địa phương thống kê, ghi nhầm vào danh sách thuê bao vi phạm quy định về quảng cáo rao vặt. Trong trường hợp đó, điều kiện để thuê bao được mở lại là có công văn đề nghị của các quận, huyện”, đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho hay.

Trên thực tế, theo thông tin từ phòng BCVT của Sở TT&TT Hà Nội, trong quý I/2011, khi thực hiện thống kê các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định được in, dán tại địa bàn mình, cán bộ xã Đại Mỗ, huyện Đan Phượng đã ghi nhầm 8 số điện thoại do chi nhánh Viettel Hà Nội 2 quản lý vào danh sách các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm gửi về Sở.

Đại diện phòng BCVT cho biết, sự cố nêu trên ngay sau đó đã được khắc phục. Tuy nhiên, qua trường hợp nhầm lẫn này, lãnh đạo Sở TT&TT Hà Nội đã yêu cầu phòng VHTT các quận, huyện, thị xã cần lưu ý, hướng dẫn và nhắc nhở các xã, phường, thị trấn trong công tác rà soát, thống kê các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm; đồng thời các quận, huyện, thị xã cần phải xác minh lại danh sách các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm trước khi tổng hợp và gửi về Sở. Được biết, từ tháng 5/2010 đến nay, Sở đã 11 lần gửi công văn đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn ngừng cung cấp dịch vụ với hơn 1.100 thuê bao điện thoại vi phạm quy định về quảng cáo rao vặt.