![]() |
| Mạng di động thứ tám tại Campuchia - Smart Mobile |
Smart Mobile là thương hiệu thuộc công ty Latelz do Timeturns Holdings có trụ sở tại Cyprus (châu Âu) sở hữu. Công ty này được cho là dưới quyền kiểm soát của các nhà đầu tư Nga. Lacell SU - một công ty con khác của Timeturns cũng sẽ sớm khai trương dịch vụ tại quốc gia châu Phi Burundi.
Smart Mobile tung ra gói thẻ SIM ‘kép’ trọn gói và mức cước 1 cent (US) SMS nội mạng và 4,4 cent mỗi phút gọi nội mạng (8,8 cent/ phút liên mạng).
Gói cước cũng bao gồm cả 10 phút gọi nội mạng miễn phí, 10 SMS miễn phí và 1.000kb GPRS miễn phí mỗi ngày.
Smart Mobile cũng tung ra các thẻ trả trước với mệnh giá 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD và 50 USD.
Ông Thomas Hundt, Giám đốc điều hành Latelz, nói mặc dù có quá nhiều người chơi trên thị trường di động Campuchia với dân số hơn 14 triệu người nhưng lĩnh vực di động nước này vẫn có dư địa để phát triển.
"Mặc dù khủng hoảng tài chính, dịch vụ di động là nhu cầu cơ bản của người dân, đặc biệt ở các nước đang phát triển”, ông Hundt nói, “Chỉ khoảng 24% dân số Campuchia có điện thoại di động”.
“Chúng tôi không thể tiết lộ quy mô đầu tư nhưng để khởi đầu một mạng di động, chi phí của nó hàng triệu đô la”, ông Hundt nói và cho biết thêm vùng phủ sóng của Smart Mobile bao gồm thủ đô Phnom Penh và tỉnh Siem Reap.
Trước đó một tháng, ngày 12/02/2009, Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel đã khai trương mạng di động Metfone sau một năm triển khai đầu tư hạ tầng. Viettel cho biết, Metfone phủ sóng khắp Campuchia và có số trạm phát sóng di động bằng hơn 40% tổng số trạm phát sóng của cả Campuchia.
Theo dữ liệu của các nhà phân tích Mobile World, Campuchia có khoảng 3,5 triệu người dùng điện thoại di động tính đến cuối tháng Chín năm ngoái, tương đương khoảng 24% dân số Campuchia.
Theo Cellular News
