![]() |
| Mạng viễn thông di động do Viettel đầu tư tại Campuchia đã trở thành mạng lớn nhất nước này cả về thị phần, khách hàng và hạ tầng (Ảnh minh họa). Nguồn: Internet. |
Đường truyền dùng riêng kết nối tốc độ cao của Viettel sẽ giúp khoảng 35.000 nhà khoa học của Campuchia liên kết, trao đổi với các đồng nghiệp trên thế giới, qua đó đẩy mạnh hiệu quả của các lĩnh vực nghiên cứu như học tập từ xa (e-learning), y học từ xa (telemedicine), các căn bệnh mới xuất hiện, khoa học trái đất và khí quyển, nông nghiệp, CNTT-TT.
Mạng Thông tin Á - Âu đang phục vụ trên 45 triệu người dùng tại hơn 8.000 viện nghiên cứu và trường đại học trên toàn châu Á. Campuchia là quốc gia thứ 17 ở châu Á kết nối vào mạng này.
TS. Sackona Phoeurng thuộc Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Campuchia (CamREN) cho biết, nếu không có sự hỗ trợ rất lớn của VINAREN và Viettel thì việc kết nối vào Mạng Thông tin Á - Âu của Campuchia còn phải mất nhiều thời gian.
Tháng 11/2006, Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia đã cấp phép cho chi nhánh của Viettel tại Campuchia được cung cấp dịch vụ thông tin di động và Internet tại thị trường nước này. Theo đó, Viettel được cấp dải tần 1.800 MHz để cung cấp dịch vụ thông tin di động theo công nghệ GSM trong thời hạn 30 năm và cung cấp dịch vụ Internet trong 35 năm. Hiện Viettel đã chiếm khoảng 42% thị phần di động, phủ sóng tới 98% dân số Campuchia.
