VT.jpg
Viettel ký kết với Bộ GD&ĐT để triển khai các ứng dụng cho ngành giáo dục.

Hôm nay (18/12/2010), Bộ GD-ĐT và Viettel tổ chức lễ tổng kết chương trình kết nối mạng giáo dục và ký kết triển khai các ứng dụng tin học trong nhà trường. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục của ngành giáo dục Việt Nam, trừ những nơi chưa đủ điều kiện (không có điện lưới, máy tính,…) đã được tiếp cận với Internet. Đây là kết quả từ chương trình hợp tác kết nối mạng giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viettel trong hơn 2 năm qua.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có 100% cơ sở giáo dục được kết nối mạng Internet.

"Nhờ có mạng giáo dục, các cán bộ, giáo viên và học sinh sẽ có điều kiện tiếp cận với thông tin và các ứng dụng công nghệ thông tin ở mọi nơi, đưa tri thức và văn minh đến mọi điểm trường xa xôi, khó khăn nhất", ông Luận nói.

Ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục CNTT của Bộ GD-ĐT cho biết việc thực hiện chương trình nối mạng đã cải thiện đáng kể mức độ ứng dụng CNTT-TT trong ngành giáo dục. Báo  cáo năm 2010 của Tổ chức Bộ trưởng giáo dục của các nước ASEAN (SEAMEO) vừa công bố đánh giá Việt Nam ngang hàng với các quốc gia Thái Lan, Indonesia và Philipine về ứng dụng CNTT-TT trong ngành giáo dục. Trong khi đó, theo báo cáo của SEAMEO năm 2008, Việt Nam xếp hạng ở nhóm thấp nhất trong khu vực cùng Lào, Campuchia và Myanma.

Bắt đầu triển khai từ tháng 9/2008 đến cuối tháng 7/ 2010, Viettel đã hoàn thành 100% chương trình kết nối mạng Internet cho 29.559 cơ sở giáo dục của ngành giáo dục trên toàn quốc. Ước tính, hơn 25 triệu thầy cô, học sinh và sinh viên của các trường, cơ sở giáo dục của cả nước có điều kiện tiếp cận với Internet phục vụ trong công tác quản lý, giảng dậy, học tập và tìm kiếm tài liệu, thông tin.

Trong số 29.559 trường được kết nối Internet, có 21.286 đơn vị (72%) sử dụng công nghệ Internet băng rộng (kênh thuê riêng, cáp quang FTTH, ADSL và 3G). Hơn 9 ngàn điểm trường được kết nối bằng Modem Edge ở giai đoạn đầu của chương trình đã được Viettel chuyển đổi sang sử dụng thiết bị Home Gateway 3G có khả năng bắt sóng cao, chia sẻ kết nối mạng nội bộ.

Viettel cho biết tất cả cơ sở giáo dục hiện đang sử dụng thiết bị Modem Edge (2,5G) sẽ được nhà mạng này chuyển đổi sang kết nối băng rộng theo tiến trình mở rộng vùng phủ 3G. 

Không chỉ hỗ trợ cho ngành giáo dục, Viettel còn dành nhiều chính sách ưu đãi về dịch vụ Internet và di động cho giáo viên, học sinh trên cả nước, như giảm cước hoà mạng, giảm giá thiết bị, tặng cước sử dụng và dữ liệu miễn phí hàng tháng.  Ngoài việc triển khai kết nối và cung cấp dịch vụ Internet miễn phí, Viettel còn đang thử nghiệm giải pháp làm “sạch” môi trường Internet cho ngành giáo dục. Với giải pháp này, các trang web có nội dung xấu, thông tin không lành mạnh sẽ bị ngăn chặn và kiểm soát trên hệ thống của Viettel trước khi được cung cấp cho khách hàng.

Ông Tống Viết Trung, Phó tổng giám đốc tập đoàn Viettel cho rằng v iệc hoàn thành kết nối Internet mới chỉ là giai đoạn đầu trong chương trình hợp tác giữa Bộ GD-ĐT và Viettel trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

Tại lễ tổng kết, Bộ GD-ĐT và Viettel cũng ký kết về việc triển khai các ứng dụng tin học trong nhà trường. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác triển khai đầu tư thiết bị, số hóa sách giáo khoa, các tài liệu đào tạo và triển khai ứng dụng CNTT trên mạng giáo dục, như thí điểm mô hình trường học điện tử, thí điểm mô hình kết nối mạng giáo dục đến điểm bản, điểm thôn cho các trường mầm non... Cũng trong dịp này, Viettel đã công bố một loạt các chính sách ưu đãi trong dịch vụ đối với đối tượng giáo viên và học sinh, sinh viên.