1a.jpg

Gói HomePhone 60 được tung ra vào đúng thời điểm giáp Tết cổ truyền khi nhu cầu liên lạc với người thân, bạn bè và đối tác của khách hàng tăng đột biến. Đây là món quà thiết thực mà Viettel dành tặng khách hàng.

Hoà mạng gói cước HomePhone 60 mệnh giá 250.000 đồng và cam kết sử dụng từ 60.000 đồng/tháng trở lên (tiền cam kết sẽ được trừ vào cước sử dụng hàng tháng), khách hàng sở hữu ngay một máy điện thoại, sim HomePhone trị giá 600.000 đồng và được tính cước ưu đãi gọi di động nội, ngoại mạng chỉ 600 đồng/phút. Ngoài ra khách hàng được miễn cước thuê bao mãi mãi (22.000 đồng/tháng) và được đăng ký 2 số di động thân thiết của mạng Viettel với cước gọi chỉ 220 đồng/phút. Viettel cũng áp dụng chính sách bảo hành vĩnh viễn cho khách hàng sử dụng HomePhone. Như vậy, gói cước HomePhone 60 rất tiết kiệm đối với khách hàng có nhu cầu liên lạc di động nhiều như các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiểu thương, gia đình có nhiều người dùng điện thoại di động…

Ông Hoàng Sơn- Giám đốc Viettel Telecom cho biết: “Mục tiêu xuyên suốt của Viettel là thúc đẩy việc phổ cập các dịch vụ viễn thông đến mọi người dân Việt Nam. Chính vì thế, Viettel quyết định xây dựng gói cước HomePhone 60 với mức cước gọi di động thấp để người tiêu dùng có thể sử dụng dịch vụ nhiều hơn”. Điện thoại cố định không dây HomePhone được cung cấp dựa trên hạ tầng của mạng di động Viettel. Vùng phủ sóng rộng khắp trên toàn quốc…

Trong khi đó, việc phát triển dịch vụ điện thoại hữu tuyến gặp nhiều khó khăn khi nhu cầu giảm và đầu tư không hiệu quả. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ này đã chuyển sang cung cấp dịch vụ cố định không dây như Viettel, EVN Telecom và cả VNPT. Trước sự suy giảm của dịch vụ cố định hữu tuyến, VNPT đã nhiều lần lên tiếng cần có chính sách cứu vãn dịch vụ này. Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT cho biết, dịch vụ cố định đang giảm rất nhanh (khoảng 20%/năm) và VNPT đang phải lấy từ các nguồn thu khác để bù vào loại hình dịch vụ này. Thuê bao cố định hiện nay có mức cước kết nối vào mạng di động chịu thiệt thòi nên cần phải có chính sách điều chỉnh lại để đảm bảo cho dịch vụ cố định phát triển mà không phải bù cho di động. “Ở các nước như Nhật Bản hay Hàn Quốc có mạng băng rộng tốt nhất thế giới bởi vì nhà nước hỗ trợ và nhà nước bỏ tiền ra để làm cáp quang cho cố định. Tại sao chúng ta chỉ có cơ chế thôi mà không thể làm được. Chúng tôi đang phải tìm các loại hình dịch vụ mới gắn kết với dịch vụ cố định để duy trì dịch vụ này như IPTV”, ông Phạm Long Trận nói.                       

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 5 ra ngày 12/1/2011.