Tin nhan rac.jpg
Từ đầu năm tới nay, các nhà mạng đã ngăn chặn khoảng 300.000 thuê bao phát tán tin nhắn rác, thu hồi khoảng 141.000 thuê bao và số lượng tin nhắn rác giảm khoảng 60% so với năm 2012. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

>> Nhà mạng ra tay xử CSP, tin nhắn rác giảm mạnh / Gần 70% người dùng di động bị tin nhắn rác quấy nhiễu / Nhà mạng phải kiểm soát tốc độ nhắn tin để chặn SMS rác

Thống kê tình hình tin nhắn rác từ đầu năm tới nay của VNCERT cho thấy số lượng tin nhắn rác đã giảm khoảng 60% so với năm 2012. Các nhà mạng đang xây dựng hệ thống kỹ thuật cho phép phát hiện, ngăn chặn tin nhắn rác theo tần suất cho từ khóa trong nội dung. Viettel là nhà mạng quyết liệt nhất trong việc ngăn chặn tin nhắn rác, tổng lượng phản ánh tin nhắn rác 6 tháng đầu năm 2013 đã giảm khoảng 90%. VinaPhone là nhà mạng bị phản ánh về tin nhắn rác nhiều nhất (chiếm 70% tổng lượng phản ánh về tin nhắn rác), trong đó có rất nhiều tin nhắn quảng cáo do chính VinaPhone gửi đi.

Từ đầu năm tới nay, các nhà mạng đã ngăn chặn khoảng 300.000 thuê bao phát tán tin nhắn rác, thu hồi khoảng 141.000 thuê bao. Bộ TT&TT đã điều phối xử lý gần 200 trường hợp phát tán tin nhắn rác; thanh tra 21 công ty, xử phạt và thu hồi 2,6 tỷ đồng.

Cũng theo thống kê 6 tháng đầu năm 2013 của VNCERT, số lượng malware (mã độc) đã ở mức cao điểm trong tháng 5 với 241 malware bị phát hiện, nhưng sang tháng 6 giảm mạnh xuống còn 102. Số vụ tấn công thay đổi giao diện và nội dung (deface) nhắm vào các website của Chính phủ (gov.vn) diễn ra mạnh nhẩt trong tháng 3 với 63 vụ bị phát hiện, sang tháng 4 giảm xuống còn 25 vụ, tháng 5 giảm tiếp xuống 18 vụ nhưng sang tháng 6 lại tăng lên con số 33.

So sánh tình hình gia tăng sự cố 6 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012 thì thấy số lượng malware tăng gần 10 lần, số vụ tấn công deface vào các trang web của Chính phủ (gov.vn) tăng hơn gấp 2 lần và số vụ deface vào các trang khác tăng hơn 8 lần.

VNCERT tiếp tục khuyến cáo cộng đồng về nạn thư giả mạo bắt đầu bị phát hiện từ tháng 6/2012 và đã bùng phát trong tháng 5/2013, nhắm tới người nhận là các cán bộ công chức Nhà nước nhằm mục đích cung cấp thông tin sai trái, lừa đảo với nội dung tinh vi, đính kèm các mã độc hoặc gửi đường kết nối tới các máy chủ có chứa mã độc.

Đối tượng bị giả mạo là lãnh đạo, tổ chức có uy tín, cơ quan Chính phủ. Hình thức giả mạo là sử dụng thư điện tử gửi qua các máy chủ gửi thư miễn phí đặt tại nước ngoài nhằm phát tán các thông tin sai trái. Đặc biệt, gần đây phát hiện ra dấu hiệu tin tặc sau khi khai thác điểm yếu của máy chủ cơ quan Nhà nước, đã lợi dụng các hệ thống này để phát tán mã độc.

Để phát hiện, ngăn chặn và xử lý thư giả mạo, VNCERT khuyến cáo người sử dụng cần luôn cảnh giác khi nhận các thư điện tử lạ, tham khảo hướng dẫn phát hiện thư điện tử giả mạo được cung cấp tại trang thông tin điện tử www.vncert.gov.vn; sử dụng các phần mềm, thiết bị chống thư rác (antispam) cùng với việc thiết lập các luật để ngăn chặn thư giả mạo; cài đặt phần mềm diệt mã độc trên máy chủ thư điện tử; báo cáo ngay cho Trung tâm VNCERT khi phát hiện thư giả mạo.