![]() |
| USB 3G do Viettel sản xuất đem lại tiện ích cho người sử dụng. |
Hướng đến thị trường lớn
Ông Nguyễn Vũ Lưu, Giám đốc Trung tâm sản xuất Điện tử Viettel cho biết, trước Viettel đã có một số doanh nghiệp nhảy vào lĩnh vực sản xuất thiết bị viễn thông theo hình thức liên doanh. Thế nhưng, một số liên doanh sản xuất thiết bị viễn thông này đã thất bại bởi dây chuyền không phải hiện đại. Trong khi đó, việc lắp đặt các dây chuyền này đều do đối tác chứ người Việt Nam không được tham gia vào quá trình này. Vì thế, việc nhảy vào lĩnh vực sản xuất thiết bị viễn thông của Viettel phải làm theo cách khác. "Anh em chúng tôi đã phải đi mày mò tự làm. Viettel cũng đã tuyển dụng một số nhân lực có kinh nghiệm ở các hãng khác. Nhưng sau khi về Viettel, chúng tôi cho đi đào tạo tập trung ở nước ngoài. Các học viên phải vào các dây chuyền hiện đại ở nước ngoài. Các kỹ sư này phải làm việc như một công nhân. Với cách làm như thế, đến bây giờ Vietel có thể làm chủ hoàn toàn dây chuyền sản xuất thiết bị viễn thông. Ngay sau khi lắp đặt xong, chúng tôi ngay lập tức đưa vào sản xuất ngay. Chúng tôi hoàn thành lắp đặt dây chuyền từ ngày 15/7/2011 và sau đó khoảng 2 tuần, chúng tôi đã cho ra sản phẩm đầu tiên", ông Lưu nói.
Viettel cho biết, nếu chỉ cung cấp cho thị trường trong nước thì sẽ không đủ quy mô để xây dựng dây chuyền sản xuất. Mục tiêu đến 2015, Viettel sẽ đầu tư ra nước ngoài để có thị trường khoảng 500 triệu dân. Đây là thị trường để Viettel có thể phát triển sản xuất thiết bị viễn thông phục vụ cho thị trường mà mình đầu tư. Đây là thị trường lớn mà Viettel có thể khai thác tốt.
Khởi đầu từ chiếc USB 3G
Ông Lưu cho biết, sản phẩm thương mại đầu tiên mà Viettel sản xuất là Dcom 3G. Đây là sản phẩm chiến lược của Viettel để phát triển dịch vụ 3G. Tuy chiếc USB bé nhỏ nhưng để gia công sản phẩm này thì độ khó gia công rất cao, bởi vì linh kiện nhỏ chỉ như sợi tóc và mật độ linh kiện rất lớn. Để gia công được linh kiện này thì dây chuyền phải có những máy móc để kiểm tra nhằm đảm bảo những lỗi về hàn gắn linh kiện.
"Các cán bộ của Viettel đã phải mất thời gian để lựa chọn con chip. Trên chiếc USB này có mấy trăm con chip, kết nối thế nào, sơ đồ mạch thế nào để nó thành một thiết bị hoạt động được, cũng như viết phần mềm nhúng để nó điều khiển các con chip, sau đó là phần mềm cho người sử dụng, chúng tôi tự làm hết. Ban đầu, chúng tôi sản xuất thử thành công và tập đoàn đã quyết định cho sản xuất tiếp 5000 bộ. Ngày 20/11/2011, chúng tôi sản xuất xong và đưa ra thị trường. Kế hoạch tiếp theo là làm tiếp 100.000 bộ và sang năm sau thì chúng tôi đang có kế hoạch sản xuất 800.000 bộ. Nếu sản phẩm này ổn định và hoạt động tốt, chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ cho nhu cầu của Viettel và có kế hoạch mở rộng ra nước ngoài. Lúc đấy thị trường sẽ mở rộng hơn và tạo ra lợi thế cạnh tranh", ông Lưu nói.
![]() |
| Dây chuyền sản xuất thiết bị viễn thông của Viettel. |
Đến sản xuất Smartphone
Sau khi sản xuất thành công sản phẩm USB 3G, Viettel đã tiến hành thiết kế sản phẩm Smartphone. Không giống như các sản phẩm điện thoại thương hiệu Việt khác, các kỹ sư của Viettel đã làm từ khâu thiết kế, tự chọn linh kiện, tự vẽ vi mạch, sơ đồ nguyên lý, sau đó tự vẽ mạch in, tự sản xuất ra sản phẩm hoàn chỉnh. Các quy trình sản xuất thiết kế của Viettel tuân thủ theo đúng quy trình mà các hãng điện thoại di động tên tuổi trên thế giới làm.
Mục tiêu của Viettel là sẽ sản xuất Smartphone giá rẻ. "Chúng tôi không kì vọng tạo ra những sản phẩm như iPhone bởi vì muốn làm như vậy thì phải có những con người xuất chúng như Steve Jobs. Hiện nay chúng tôi chưa có con người đấy. Ở Việt Nam, smartphone giá rẻ sẽ có thị trường rất lớn. Ở thị trường mà Viettel đầu tư đa phần dân số còn nghèo. Chúng tôi sẽ nhắm vào phân khúc đó trước. Viettel dùng điện thoại như là một phương tiện để phát triển thuê bao. Viettel sẽ biến Smartphone thành một công cụ để người dùng truy cập được các dịch vụ thay vì một thiết bị điện tử thông thường. Chúng tôi đã xây dựng sẵn các ứng dụng và tích hợp vào điện thoại để mang lại những giá trị cho người dùng", ông Lưu cho biết.
Ngoài việc sản xuất Smartphone, Viettel cũng đang có dự án sản xuất máy tính bảng giá rẻ.
Sản phẩm sẽ có tính cạnh tranh
Hiện ở Việt Nam, thay vì sản xuất thiết bị trong nước thì rất nhiều công ty mang đi sản xuất ở nước ngoài như FPT, Hi-Mobile, Q Mobile... và tạo sự cạnh tranh mạnh trong các dòng điện thoại thương hiệu Việt. Tuy nhiên, Viettel khẳng định, điện thoại di động của Viettel sản xuất ra có thể cạnh tranh được với các sản phẩm trên thị trường. Viettel đưa ra mục tiêu sẽ làm cho sản phẩm của mình có giá trị nhất. Viettel đã tự chủ trong khâu thiết kế và sản xuất, đồng thời vừa là nhà cung cấp dịch vụ, hiểu được mạng lưới và nhu cầu của khách hàng nên sẽ có lợi thế cạnh tranh khi tung sản phẩm Smartphone ra thị trường.
Viettel cho biết, cho dù dây chuyền và khả năng có thể sản xuất nhiều loại điện thoại, nhưng Viettel sẽ chỉ định hướng sản xuất sản phẩm chiến lược Smartphone 3G. Viettel sẽ không sản xuất các loại điện thoại thông thường giá rẻ vì sản phẩm này có hàm lượng chất xám không cao, chỉ đơn thuần là cạnh tranh về giá so với các sản phẩm khác trên thị trường.
Ông Lưu cho biết, khi thành công trong việc sản xuất thiết bị viễn thông, lúc đó Viettel sẽ có đủ sức hấp dẫn đối với các nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh. Theo kế hoạch đến năm 2015, Viettel sẽ nâng công suất sản xuất của dây chuyền này lên gấp 10 lần hiện nay.
Chiếc USB 3G mà Viettel sản xuất có nhiều khác biệt, vì có nhiều tiện ích hơn cho người sử dụng. Khi cắm vào máy, nó tự động cài đặt, nó có sẵn những shortcut để nối vào các trang web mà người dùng hay dùng như trang mạng hay trang tin tức và một số ứng dụng của Viettel. Ăng ten ngoài của USB được dùng để nâng cao khả năng bắt sóng và truyền dữ liệu ở những nơi có sóng yếu.
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số Tết Nhâm Thìn ra ngày 18/1/2012.

