Viettel.jpg

Nhân viên Vietel ứng cứu bão lụt. Ảnh: Internet

>> "VNPT, Viettel giữ vững hình ảnh tập đoàn, tổng công ty trong lòng dân"

Mục tiêu đầu tư của dự án là 100% các trạm tại trung tâm huyện/thị xã phải duy trì được dịch vụ 2G và 3G với bão cấp 14 trở lên; 100% các huyện/tỉnh ven biển phải được kiên cố bằng các đường cáp ngầm triển khai dọc đường Quốc lộ 1A hoặc OPGW hay cáp ADSS treo trên hệ thống cột điện lực 110KV trở lên; Bổ sung các tuyến Vi ba SDH/PDH liên huyện để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác và sử dụng vu hồi khi xảy ra thiên tai, bão lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mạng viễn thông của Viettel là hạ tầng thứ 2 của Bộ Quốc phòng, đảm bảo cho mạng thông tin A2 - Phòng chống bạo loạn thông suốt trong mọi điều kiện thời tiết và mọi thời điểm. Tuy nhiên, tại Quảng Nam, mạng truyền dẫn của Viettel chủ yếu là treo trên cột Viettel có sẵn, cột điện lực trung, hạ thế và cột chiếu sáng. Vì vậy, khi xảy ra thiên tai, bão lụt thì nguy cơ đổ cột gây đứt cáp là rất cao, làm ảnh hưởng tới quá trình vận hành khai thác, an toàn mạng lưới, chất lượng dịch vụ, cũng như ảnh hưởng tới hệ thống thông tin liên lạc trên địa bàn.

Ông Trần Đức Hào - Phó Giám đốc Chi nhánh Viettel Quảng Nam cho biết: Dự án “Kiên cố phòng chống thiên tai năm 2013 tại tỉnh Quảng Nam” sẽ thực hiện mở rộng mạng lưới, tạo vòng Ring các tuyến trục liên huyện bằng các tuyến cáp ngầm kiên cố từ huyện Điện Bàn đi Tam Kỳ, Núi Thành dọc theo Quốc lộ 1A nhằm đảm bảo mạng lưới ổn định. Tuyến cáp ngầm mới sẽ hỗ trợ cho các tuyến cáp treo hiện tại khi gặp sự cố, thiên tai, bão lũ, nâng cao chất lượng thông tin.

Theo đó, dự án sẽ triển khai 33 tuyến với chiều dài 239,45km cáp ngầm, 2 cột kiên cố và 78 tuyến Vi ba SDH và PDH trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư gần 181 tỷ đồng. Dự án được triển khai và hoàn thành vào tháng 9/2013.