Mỗi năm, Bộ Tư pháp phải quản
lý thủ công khoảng 150.000 hồ sơ về vấn đề quốc tịch khiến lượng công việc
thường quá tải. Phần mềm Quản lý Quốc tịch được đưa vào khai thác hứa hẹn sẽ
giải quyết thực trạng này.
Nộp hồ sơ quốc tịch, không lo đi lại
Ngày 24/01/2013 tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp phối hợp với
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel vừa tổ chức buổi giới thiệu kết quả ứng
dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp năm 2012 và bàn giao phần mềm Quản
lý Quốc tịch.
Nằm trong lộ trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tư pháp,
trong năm 2012, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Tập đoàn viễn thông Quân
đội Viettel xây dựng Phần mềm Quản lý Quốc tịch. Đến nay, phần mềm đã hoàn
thiện, đủ điều kiện để bàn giao và chính thức đưa vào khai thác.
Phần mềm Quản lý Quốc tịch do Tập đoàn Viễn thông Quân đội xây dựng với đầy đủ
các chức năng quản lý quốc tịch, thống kê báo cáo, số hóa, tra cứu, sao lưu và
phục hồi dữ liệu cũng như quản lý tài khoản người sử dụng sẽ giúp cho công tác
quản lý quốc tịch của Vụ Hành chính Tư pháp trở nên dễ dàng, thuận lợi, chính
xác hơn.
Bên cạnh đó, phần mềm còn bổ sung nhiều tiện ích thông minh cho phép Phòng Quản
lý Quốc tịch, Vụ Hành chính Tư pháp có thể nhập nhanh dữ liệu hồ sơ dưới dạng
các file ảnh, word, excel, pdf hoặc tra cứu nhanh chóng quốc tịch chính xác của
một người. Đây là những tiện ích thiết thực, giúp cho công tác tra cứu, xử lý hồ
sơ Quốc tịch trở nên nhanh chóng và chuẩn xác.
Quá trình thử nghiệm trước đó tại Vụ Hành chính Tư pháp cho thấy, phần mềm đáp
ứng được yêu cầu nghiệp vụ, giúp tiết kiệm thời gian, công sức trong công tác
quản lý, tìm kiếm và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ các việc về quốc tịch của
đơn vị chuyên môn.
![]() |
|
|
Ông Hoàng Sơn, Giám đốc Công ty Viễn thông Viettel- đơn vị trực tiếp xây dựng Phần mềm Quản lý Quốc tịch cho rằng, việc phần mềm quản lý Quốc tịch được chính thức bàn giao và đưa vào sử dụng là thành quả tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Bộ Tư pháp. Với thế mạnh về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực công nghệ thông tin và viễn thông, Viettel cam kết tiếp tục phối hợp để xây dựng, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
![]() |
|
|
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong
ngành Tư pháp
Theo báo cáo của Cục Công nghệ thông tin, năm 2012, Bộ Tư pháp đã đưa vào sử
dụng nhiều ứng dụng, phần mềm phục vụ cho triển khai Chính phủ điện tử cũng như
các hoạt động chuyên ngành: cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, phần
mềm quản lý văn bản, điều hành và lưu trữ hồ sơ, các phần mềm quản lý cán bộ, lý
lịch tư pháp… Các ứng dụng, phần mềm đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả tốt,
hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Bộ, Ngành.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng đánh giá cao kết
quả hợp tác về ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đã đạt được giữa Cục
Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp với Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel trong
thời gian qua.
Thứ trưởng Lê Trung Tụng đề nghị, Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel phát huy
thế mạnh về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin và viễn thông tiếp
tục hợp tác với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ
thông tin và viễn thông, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo công
khai, minh bạch hơn trong hoạt động của ngành Tư pháp.
Ngoài Phần mềm Quản lý Quốc tịch được chính thức bàn giao dịp này, trên cơ sở
thỏa thuận hợp tác về ứng dụng CNTT - viễn thông giữa Tập đoàn Viễn thông Quân
đội và Cục CNTT - Bộ Tư pháp, trong năm 2012 Viettel đã tham gia xây dựng thành
công nhiều ứng dụng cho Bộ Tư pháp như: Phần mềm quản lý Lý lịch Tư pháp áp dụng
tại Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia và 63 Sở Tư pháp tỉnh/TP; nâng cấp hệ
thống thư điện tử; nâng cấp, phát triển hệ thống quản lý văn bản, điều hành và
hồ sơ lưu trữ phục vụ công tác điều hành, tác nghiệp của cán bộ - chuyên viên
tại Bộ Tư pháp.
Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Viettel tiếp tục mở rộng phần mềm quản lý quốc tịch tới các đơn vị tại Bộ Ngoại
Giao, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công An.
-
Thúy Ngà

