Theo ông Hoàng Sơn, Phó Tổng giám đốc Viettel, Viettel đã có công văn gửi Bộ TT&TT xin phân bổ 1 triệu số để dùng cho các dịch vụ V-tracking, mobile-tracking và cung cấp các sim dùng cho máy.

 Đồng thời Viettel cũng kiến nghị Bộ TT&TT cho sửa đổi quy định về giới hạn số lượng sử dụng thuê bao đối với cá nhân. Theo ông Hoàng Sơn, quy định hiện nay mỗi một người chỉ được đăng ký không quá 3 số thuê bao trả trước, do đó nếu Viettel đưa vào cung cấp các dịch vụ mới có nhiều người dân đã đăng ký đủ 3 số di động rồi có thể sẽ không được đăng ký thêm thuê bao dùng cho xe máy nữa, do đó quy định này cần sửa đổi cho phù hợp.

Trước ý kiến này, ông Phan Tâm, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, Cục Viễn thông mới nhận được công văn đề nghị phân bổ kho số thuê bao di động của Viettel. Quan điểm của Cục Viễn thông là ủng hộ Viettel do đề nghị xin phân bổ kho số này phù hợp với Thông tư 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 về quy hoạch kho số viễn thông. Theo Thông tư này, Bộ TT&TT đã dành hẳn kho số 1x (mã từ 10 -19) dùng cho mạng viễn thông di động mặt đất dùng cho giao tiếp giữa thiết bị và thiết bị (M2M).

Về kiến nghị cho sửa đổi quy định về giới hạn sử dụng thuê bao trả trước, ông Tâm cho biết, Thông tư 04 của Bộ TT&TT về quản lý thuê bao trả trước chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước, không áp dụng cho thuê bao trả sau, cũng không quy định rõ thuê bao giữa người với người, hay máy với máy. Do đó, nếu Viettel cung cấp các dịch vụ M2M sẽ không bị điều chỉnh bởi Thông tư 04.