Hồ sơ thi tuyển 3G đã chuẩn bị được phát, vậy Viettel đã chuẩn bị cho cuộc ứng thí này như thế nào?

Hiện Viettel đã chuẩn bị kỹ những bước cuối cùng trong công tác chuẩn bị hồ sơ để thi tuyển 3G. Bên cạnh đó, các dịch vụ giá trị gia tăng, mô hình kinh doanh và kế hoạch triển khai cũng đã được nghiên cứu để ứng dụng sâu hơn cho 3G. Viettel đang tập trung hoàn thiện hạ tầng truyền bằng cáp quang trên toàn quốc để sẵn sàng truyền dẫn băng rộng khi tiến lên 3G.

Viettel đang phấn đấu sẽ đạt khoảng 28 triệu thuê bao vào cuối năm nay để trở thành mạng di động có số thuê bao lớn nhất. Cùng với mục tiêu sẽ có 14.000 trạm BTS vào cuối năm, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để Viettel triển khai mạng 3G.

Nếu trúng tuyển 3G, Viettel sẽ có kế hoạch triển khai 3G ra sao?

Chúng tôi đã có kế hoạch phủ sóng đến hầu hết các tỉnh, thành phố, thị xã ngay từ năm đầu tiên (khoảng 30% dân số có thể sử dụng được dịch vụ). Tuy nhiên, tôi cho rằng trong thời gian đầu triển khai dịch vụ, chắc chắn nhu cầu sử dụng dịch vụ 3G chủ yếu vẫn là nhu cầu thoại. Vì vậy, thời gian đầu dịch vụ 3G sẽ phục vụ cho nhóm khách hàng cao cấp. Bên cạnh đó sẽ có các dịch vụ mới cần dữ liệu nhiều hơn và dịch vụ truy cập Interent băng rộng không dây trên mạng 3G. Viettel sẽ phấn đấu giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực này.

Cũng có ý kiến cho rằng dù số lượng thuê lớn nhưng doanh thu trên mỗi thuê bao của Viettel không cao, như vậy sẽ không có lợi thế khi triển khai 3G. Ông có bình luận gì về ý kiến này?

Đối tượng sẽ sử dụng 3G chủ yếu sẽ là giới trẻ yêu thích công nghệ. Trong khi đó hiện Viettel đang là mạng di động có tỷ lệ khách hàng trẻ rất lớn. Vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung vào xây dựng hình ảnh mới đối với dịch vụ 3G sau khi được cấp phép.

Ông dự báo số thuê bao 3G của Viettel sẽ là bao nhiêu nếu được cấp phép?

Tôi cho rằng 3 năm đầu số thuê bao sẽ dự báo khoảng 15% khách hàng hiện nay. Con số này cũng là mục tiêu phấn đấu của các doanh nghiệp.

Cảm ơn ông!

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 72 ra ngày 15/8/2008