
Quyết tâm giành giấy phép 3G
Ông Hoàng Trung Hải, Giám đốc VinaPhone cho biết, từ hai năm nay VinaPhone đã có các bước chuẩn bị cho việc triển khai công nghệ 3G. Hạ tầng mạng 2G hiện tại đã được đầu tư mở rộng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Riêng trong năm 2007, VinaPhone đã phát triển thêm 3000 trạm thu phát sóng (BTS) mới. Dự kiến, trong năm 2008 Vinaphone sẽ phát triển thêm 5000 trạm BTS mới để tạo mạng lưới phủ sóng rộng khắp. Hạ tầng sẵn có này sẽ hỗ trợ nhiều cho việc triển khai các trạm phát sóng 3G trong tương lai. Cùng với việc chuẩn bị nguồn tài chính và mạng lưới, VinaPhone đã chuẩn bị nguồn nhân lực trải qua nhiều khóa đào tạo, nghiên cứu về công nghệ 3G và cách triển khai công nghệ 3G trên nền mạng 2G hiện có.
Hiện nay mạng Vinaphone đang có hơn 12 triệu thuê bao và có mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc. VinaPhone đang là 1 trong 3 mạng di động lớn nhất Việt Nam. Ông Hoàng Trung Hải khẳng định, kinh nghiệm trên thế giới cho thấy tất cả các mạng 3G thành công đều phải dựa trên mạng 2G. Vì vậy, các nước thường cấp phép 3G cho nhà khai thác 2G để đi lên vì trong thời gian đầu triển khai dịch vụ 3G, khách hàng sẽ rất ít. Thị trường 3G sẽ dần dần thay thế cho thị trường 2G, như vậy nhà khai thác phải có thời gian quá độ mà vẫn có doanh thu. Như vậy, mạng 3G sẽ có cơ sở hạ tầng mạng tốt và cơ sở dữ liệu khách hàng mạnh và có thị phần lớn nên có khả năng giảm giá thành và khách hàng được lợi. Khi cấp phép 3G cho các mạng 2G sẽ có lợi thế là giảm được suất đầu tư do mạng 3G tận dụng được cơ sở hạ tầng của mạng 2G. "Theo kinh nghiệm trên thế giới, khi một mạng 2G mà tiến lên 3G thì giá thành đầu tư sẽ tiết kiệm khoảng 60% so với một mạng đi thẳng vào 3G. Vì vậy, nếu mạng 2G tiến lên 3G sẽ tiết kiệm được chi phí về truyền dẫn, công trình nhà trạm… Nếu mạng di động 2G còn ít khách hàng hay chưa triển khai sẽ rất khó có cơ hội để phát triển tốt dịch vụ 3G vì các mạng này sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thu hút khách hàng cho mình và không có lợi thế để giảm giá thành nên dễ thất bại. Chính vì vậy nhiều nước trên thế giới đã chọn giải pháp cấp phép 3G cho những mạng di động 2G vì 3G là sự nối tiếp của 2G. Như vậy, VinaPhone đang có lợi thế trong việc thi tuyển 3G và chúng tôi quyết tâm thi tuyển để đạt được giấy phép này", ông Hoàng Trung Hải nói.
Đầu tư 1 tỷ USD cho 3G
Cho đến thời điểm này, Bộ TT&TT đang hoàn tất các thủ tục để tiến hành phát hồ sơ thi tuyển 3G. Ông Hoàng Trung Hải cho biết, hiện nay VinaPhone chưa nhận được thông tin chính xác từ Bộ TT&TT về tổng chi phí mỗi mạng di động phải bỏ ra để có được giấy phép triển khai 3G. Tuy nhiên theo thông tin mà VinaPhone được biết, mỗi mạng dự kiến phải nộp một khoản đặt cọc nhiều triệu USD để bảo lãnh cho việc sẽ triển khai và khai trương dịch vụ 3G đúng tiến độ cam kết. Phí tần số cũng sẽ được áp dụng theo quy định hiện hành như đối với mạng 2G. "VinaPhone dự kiến sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD cho mạng 3G trong vòng 15 năm tới. Với lợi thế đã triển khai mạng 2G trong nhiều năm và với hơn 12 triệu thuê bao đang hoạt động, VinaPhone hoàn toàn có đủ năng lực tài chính để đáp ứng các yêu cầu của Bộ TT&TT", ông Hải khẳng định.
Theo dự kiến quá trình triển khai mạng 3G của VinaPhone sẽ trải qua 5 giai đoạn chính. Giai đoạn 1, Vinaphone sẽ phủ sóng 20% dân cư ngay sau khi khai trương dịch vụ. Giai đoạn 2, VinaPhone sẽ phủ sóng 50% dân cư sau 3 năm hoạt động và giai đoạn 3 sẽ phủ sóng 75% dân cư sau 5 năm hoạt động. Dự kiến, giai đoạn 4 và giai đoạn 5, Vinaphone sẽ phủ sóng đến 90% dân cư sau 10 đến 15 năm cung cấp dịch vụ 3G. Việc phân chia thành các giai đoạn như trên giúp VinaPhone đảm bảo hiệu quả đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng trên toàn quốc. Giai đoạn đầu, VinaPhone sẽ triển khai chủ yếu tại các thành phố lớn, nơi có nhu cầu cao về Internet tốc độ cao, sau đó mới mở rộng ra trên toàn quốc.
Tuy nhiên, ông Hoàng Trung Hải cũng cho rằng, nếu được cấp phép 3G trong năm 2008, thì nhanh nhất cũng phải đến đầu năm 2009 các mạng di động mới có thể triển khai cung cấp dịch vụ 3G. Ở thời điểm này, nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng vẫn chủ yếu là dịch vụ thoại. Tuy nhiên, khi được cấp phép, nhà khai thác 2G bị quá tải về tần số nên sẽ sử dụng tần số 3G để phân tải tần số chống nghẽn cho 2G.
Nhiều dịch vụ tiện ích sẽ được triển khai trên mạng 3G
Ông Hoàng Trung Hải Giám đốc VinaPhone nói: "Hiện trên thế giới xu hướng phát triển 3G từ mạng GSM lên WCDMA rất mạnh, trong khi đó từ CDMA lên CDMA 2000 1x EVDO lại không nhiều. Tương tự như vậy, tôi cho rằng ở Việt Nam các mạng di động nếu được cấp phép 3G sẽ phát triển theo hướng WCDMA. Với nền tảng mạng 2G-GSM/900Mhz, VinaPhone sẽ rất thuận lợi trong việc chuyển tiếp lên mạng 3G với công nghệ W-CDMA. Điều này đã được chứng minh tại nhiều nước với mức tiết kiệm chi phí lên đến 50% so với triển khai mới từ đầu. Đón trước xu hướng phát triển của mạng 3G tại Việt Nam, từ nhiều năm nay VinaPhone đã áp dụng chủ trương xã hội hóa việc cung cấp các nội dung trên mạng di động của mình. Hiện tại VinaPhone có gần 100 đối tác cung cấp nội dung qua tin nhắn SMS và qua GPRS. Các nội dung cung cấp vô cùng phong phú, từ thông tin hữu ích đến các nội dung giải trí. Để chuẩn bị cho việc triển khai 3G, VinaPhone cũng đã có thông báo khuyến khích các đối tác cung cấp nội dung chuẩn bị các nội dung tương thích với 3G như bài hát, đoạn video, trò chơi, các ứng dụng thương mại điện tử. Một phần các nội dung này hiện đã được triển khai qua GPRS và EDGE. VinaPhone cũng đang triển khai các dịch vụ đón trước 3G như xem truyền hình trực tuyến (Live TV), Chat & Blog qua điện thoại di động…"
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 58 ra ngày 14/7/2008