iphone-4.jpg

Cụ thể, với gói trả trước, phiên bản iPhone 3GS 8GB có giá mới là 11.799.000đ tăng 500 nghìn đồng so với mức giá cũ. Còn với phiên bản iPhone 4 phiên bản 16 GB và 32GB có giá mới lần lượt là 14.299.000đ và 16.899.000đ, tăng 600.000đ đến 800.000đ tùy theo phiên bản. Đối với các gói trả sau, iPhone 3GS 8 GB có giá mới là 11.299.000đ, iPhone 4 bản 16GB có giá 13.699.000đ và bản 32GB có giá mới là 16.099.000đ.

Lý giải về nguyên nhân của đợt tăng giá này, một đại diện của nhà mạng VinaPhone cho biết đó là do sự biến động của tỷ giá USD trong thời gian qua. Đây là lần thứ 3 VinaPhone tăng giá bán iPhone. Ngày 13/10, sau hai tuần chính thức bán iPhone 4, nhà mạng này đã tăng giá bán từ 200 đến 500 nghìn đồng. Ở lần tăng giá thứ 2 (ngày 25/10), Vinaphone đã cộng thêm từ 200 đến 300 nghìn đồng vào giá bán. Và đợt tăng giá ngày 23/11 là đợt điều chỉnh giá iPhone lớn nhất của nhà mạng này.

Tuy nhiên, lời giải thích “do biến động về tỷ giá USD” để tăng giá bán iPhone của VinaPhone có vẻ chưa làm nhiều khách hàng thỏa mãn. Phóng viên ICTnews đã chuyển câu hỏi này tới đại diện của nhà mạng này và nhận được câu trả lời rằng, VinaPhone không thể mua USD theo giá của ngân hàng bên cạnh đó còn có rất nhiều khoản phí khác đẩy giá bán lên cao.

Cũng theo người đại diện này, cho đến nay VinaPhone đã bán ra thị trường khoảng hơn 10.000 chiếc iphone 3GS và hơn 3.000 chiếc iphone 4.

Sau lần tăng giá thứ 3 này, giá bán iPhone 4 của VinaPhone cao hơn của Viettel từ 400 đến 600 nghìn đồng (tùy từng model). Ở thời điểm chính thức phân phối mẫu iPhone 4 đầu tiên (ngày 30/9/2010), giá bán iphone 4 của Vinaphone thấp hơn của Viettel, với giá bán lần lượt là 13.199.000 đồng cho bản iPhone 4 16 GB và bản 32GB là 15.299.000 đồng.

Cho đến nay, nhà mạng thứ 2 cũng được quyền phân phối iPhone trên thị trường Việt Nam là Viettel vẫn chưa có động thái nào cho thấy sẽ tăng giá đối với dòng sản phẩm này.