![]() |
Thành tựu của CNTT Việt Nam có sự đóng góp lớn của VINASA
Tối qua, ngày 14/4/2017, tại Hà Nội, VINASA đã tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập và chúc mừng Danh hiệu Sao Khuê 2017.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhận định, trong 15 năm qua, ngành CNTT Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể. Thành tựu này không thể không nói tới đóng góp hết sức to lớn của các hiệp hội, hội về CNTT&TT, trong đó có VINASA.
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng cho rằng, trong 15 năm vừa qua, VINASA đã thiết lập được 3 nhịp cầu lớn. Nhịp cầu đầu tiên VINASA tạo dựng được, theo Thứ trưởng, là nhịp cầu kết nối các doanh nghiệp CNTT với người sử dụng. Những sự kiện như bình chọn Sao Khuê, bình chọn 50 doanh nghiệp CNTT tiêu biểu do VINASA tổ chức đã mang lại cho người sử dụng những sản phẩm CNTT hết sức chất lượng.
![]() |
Nhịp cầu thứ hai VINASA đã bắc là nhịp cầu kết nối các doanh nghiệp CNTT Việt Nam với quốc tế. “Những thành công của FPT, FPT Software tại thị trường Nhật Bản đã minh chứng cho điều đó. Tôi đã dự sự kiện FPT Software kỷ niệm 10 năm tại thị trường Nhật Bản và tôi cũng không ngờ sự kiện có sự góp mặt của rất đông cộng đồng CNTT hàng đầu Nhật Bản. Sự tham dự đông đảo và nhiệt tình của họ đã chứng tỏ giá trị của chúng ta ở nước ngoài”, Thứ trưởng nói.
Đồng thời, theo đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, VINASA đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc kết nối khối CNTT với Chính phủ. Trong các hội, hiệp hội, VINASA là một trong những hiệp hội hoạt động tích cực, đưa ra rất nhiều đóng góp quý báu cho các chiến lược, kế hoạch phát triển CNTT của Chính phủ.
Cũng tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VINASA, Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính, Phó Chủ tịch VINASA đã nhắc lại dấu mốc quan trọng đưa đến sự ra đời Hiệp hội. Ông Chính cho biết, cách đây 15 năm, vào năm 2002, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (nay là Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT) đã được thành lập, bắt đầu từ hơn 50 thành viên với 3 sáng lập viên là Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, cựu Chủ tịch CMC Hà Thế Minh và Chủ tịch Công ty công nghệ phần mềm Hài Hòa Nguyễn Nhật Quang.
Từ chỗ chỉ là tổ chức gồm các doanh nghiệp làm phần mềm thì nay thành viên VINASA đã bao gồm cả doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT. Thời điểm VINASA được thành lập với 55 hội viên ban đầu, ngành phần mềm Việt Nam mới chỉ có vẻn vẹn khoảng 50 triệu USD doanh số. Số lượng nhân lực, kỹ sư ngành phần mềm khi đó chỉ khoảng 5.000 - 6.000 người. Ngành CNTT Việt Nam ngày ấy cũng chưa có trong bất kỳ bản thống kê, báo cáo nào của Chính phủ; chưa có trong danh mục thống kê của Nhà nước.
Thế nhưng, sau 15 năm VINASA đã xây dựng được một bộ máy phát triển mạnh mẽ, từ việc tư vấn chính sách, hỗ trợ phát triển thị trường, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học cho đến truyền thông, quảng bá hình ảnh nhằm hỗ trợ ngày càng hiệu quả, thiết thực cho gần 350 doanh nghiệp hội viên. Ngành CNTT Việt Nam đến nay đã phát triển vượt bậc, đạt tổng doanh số khoảng 3 tỷ USD với đội ngũ nhân lực gồm 200.000 kỹ sư CNTT.
![]() |
“Ngành Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam có được những thành tích đáng tự hào kể trên là nhờ những người anh cả, những người tiên phong đặt nền móng cho sự phát triển của ngành như các anh Đặng Hữu, Chu Hảo, Mai Liêm Trực, Đỗ Trung Tá, Trương Gia Bình, Nguyễn Nhật Quang và cựu Chủ tịch CMC Hà Thế Minh. Rất nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các tổ chức đã và đang giúp đỡ chúng ta. Và tất nhiên, quan trọng hơn cả chính là sự nỗ lực của tất cả các doanh nghiệp thành viên VINASA, các kỹ sư trong ngành CNTT trong suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua. Mười lăm năm chưa phải là dài. Với những nỗ lực không ngừng, VINASA đã đồng hành với sự phát triển của các doanh nghiệp, cùng đoàn kết, gắn bó tạo nên nhiều kỳ tích”, ông Nguyễn Trung Chính nói.
Là một trong 3 thành viên sáng lập VINASA, Chủ tịch FPT, Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình cho biết ông rất xúc động khi nghĩ về những ngày qua và nghĩ về tương lai trong lễ sinh nhật lần thứ 15 của Hiệp hội.
Ông Bình chia sẻ, có thể nói VINASA đã “kết liên lại” cùng nhau nhận sứ mệnh nặng nề. Chúng ta đã ước mơ đưa trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới khi ngành phần mềm Việt Nam còn hết sức non trẻ; với suy nghĩ rất đơn giản là người Ấn Độ, người Trung làm được thì không có lý gì mà Việt Nam không làm được. Con đường quả thật hết sức gian nan nhưng chúng ta đã làm được và con số 3 tỷ USD doanh số thực sự ấn tượng. Ngày ấy, chúng ta chỉ mong ước doanh số ngành phần mềm đạt 500 triệu USD mà đã có nhiều người nghĩ rằng đó là ước vọng viển vông.
“Sự thật là, chúng ta đã cùng với nhau xây dựng một ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng có lẽ là nhanh nhất trong tất cả các ngành kinh tế Việt Nam. Việt Nam đã được ghi vào bản đồ số của thế giới. Hà Nội và TP.HCM đã được thế giới ghi nhận nằm trong Top 20 trong danh sách 100 địa điểm hấp dẫn nhất về gia công phần mềm. Con đường quả thật rất gian nan song cùng nhau chúng ta đã làm được những điều rất đáng tự hào”, ông Bình khẳng định.
Sẵn sàng đón đầu cơ hội, thách thức của CMCN 4.0
Nhấn mạnh sứ mệnh của VINASA vẫn còn đang tiếp tục và thời gian tới có lẽ còn nặng nề hơn giai đoạn trước, Chủ tịch Trương Gia Bình cho biết: “Ước mơ xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hiện đại vẫn còn đó và càng trở nên thách thức hơn, khẩn trương hơn, nặng nề hơn khi mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang rầm rập tiến đến”.
![]() |
Theo ông Bình, CMCN 4.0 diễn ra vô cùng nhanh chóng, có quy mô chưa từng thấy và có lẽ tác động của nó sẽ làm xáo động cả địa cầu. “Câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm gì đây? Tôi rất hy vọng với ý chí, nghị lực của các bạn, của cộng đồng CNTT Việt Nam, của cả hệ thống chính trị đất nước và rất nhiều thanh thiếu niên Việt Nam sẽ không để chúng ta lỡ cơ hội đưa dân tộc vươn lên. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc, suy nghĩ, chia sẻ để hoàn thành sứ mệnh này. Tôi mong là 15 năm sau, khi kỷ niệm 30 năm thành lập VINASA, Việt Nam có thể như lời Bác Hồ nói - “sánh vai với các cường quốc năm châu” trong lĩnh vực chuyển đổi số. Tôi chờ đợi cam kết của tất cả các bạn trong 15 năm tới”, ông Bình chia sẻ.
Trong phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng bày tỏ mong muốn VINASA thời gian tới sẽ vươn lên một tầm mới, sẵn sàng đón đầu những cơ hội, thách thức mà sự chuyển đổi số, kỷ nguyên CMCN 4.0 đưa tới. Theo Thứ trưởng, sự chuẩn bị sẵn sàng này sẽ quyết định Việt Nam thành công nhiều hay ít trong thời gian tới.
“Tôi mong VINASA trong thời gian tới, với vai trò của mình sẽ khuyến khích để các hội viên tiếp tục tăng cường hơn nữa sự sáng tạo, đáp ứng đầy đủ các yếu tố đón đầu cho CMCN 4.0”, Thứ trưởng đề nghị.
Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VINASA, ghi nhận những đóng góp của cố Phó Chủ tịch Hà Thế Minh, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam đã trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Hiệp hội và ngành CNTT Việt Nam” cho đại diện gia đình ông. Cùng với đó, kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Hiệp hội và ngành CNTT Việt Nam” cũng được trao tặng cho các lãnh đạo VINASA, các cá nhân lãnh đạo bộ, ngành có đóng góp cho sự phát triển của VINASA và ngành. Đồng thời, Hiệp hội cũng trao biểu trưng khen tặng cho các doanh nghiệp hội viên sáng lập VINASA và những doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của VINASA.



