Vinasat.jpg
Vệ tinh VINASAT-1 đã được đăng ký sử dụng 70% dung lượng.

Ông Bùi Thiện Minh, Phó tổng giám đốc VNPT cho biết, nhờ có vệ tinh VINASAT-1, người dân Việt Nam hiện nay đã có thể xem các kênh truyền hình trong nước và quốc tế từ vệ tinh. Các dịch vụ viễn thông cũng đã phủ kín lãnh thổ từ vùng sâu đến khu vực biên giới, hải đảo.

Theo ông Minh, sau một năm phóng lên quỹ đạo (19/4/2008 – 19/4/2009), vệ tinh VINASAT-1 đã được nhiều đài phát thanh, truyền hình (như VTV, VCTV, VOV, VTC, HTV), các doanh nghiệp dầu khí, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, đến các cơ quan bộ, ngành và một số tổ chức nước ngoài đăng ký sử dụng.

Tính đến thời điểm này, hơn 70% dung lượng của vệ tinh VINASAT-1 đã được khách hàng ký kết sử dụng. Dự kiến đến năm 2010, VINASAT-1 sẽ được sử dụng 100% dụng lượng và thời gian hoàn vốn khoảng 9 năm.

Với tiến độ kinh doanh hiện nay, ông Minh nói VNPT bây giờ không còn phải lo lắng về việc kinh doanh vệ tinh VINASAT-1. “Vệ tinh này sẽ thu hồi vốn sau 9 năm đúng như dự tính ban đầu của VNPT”, ông Minh nói.

Để khai thác kinh doanh vệ tinh, ông Minh cho biết VNPT sẽ thành lập công ty chuyên kinh doanh vệ tinh hoạt động độc lập. Bên cạnh đó, VNPT cũng đang nghiên cứu để triển khai vệ tinh VINASAT – 2.