Tên lửa đẩy Arinane 5 mang theo vệ tinh Vinasat 1 đang di chuyển đến bệ phóng ngoài trời. Ảnh: CB
Vinasat-1 mở hướng kinh doanh dịch vụ vệ tinh
Nhiều ưu đãi cho Vinasat-1
Ông Bùi Thiện Minh, Phó Tổng giám đốc VNPT cho biết, VNPT đã trình Bộ TT&TT phương án kinh doanh vệ tinh Vinasat-1. Trong thời gian qua, VNPT đã làm việc với 12 đơn vị có sử dụng lưu lượng vệ tinh của các nước để trao đổi về mặt kỹ thuật sau đó chào giá cho thuê vệ tinh Vinasat. "Khi những đơn vị này chuyển sử dụng dịch vụ từ nhà khai thác nước ngoài sang sử dụng vệ tinh Vinasat sẽ gặp khó khăn vì phải đổi thiết bị thu phát và đàm phán lại với đối tác. Tuy nhiên, mong khách hàng thông cảm và hỗ trợ chúng tôi trong thời gian đầu sử dụng vệ tinh Vinasat. Khi khách hàng đã quen sử dụng thì việc kinh doanh các quả vệ tinh sau sẽ thuận lợi hơn. VNPT cũng đưa ra mức giá thuê kênh vệ tinh tương đương với mặt bằng chung của các nước trong khu vực", ông Minh nói.
Theo kế hoạch của VNPT, sau khi vệ tinh phóng được khoảng 2 - 3 tháng, qua các khâu đo thử thông số kỹ thuật và kiểm tra vùng phủ sóng sẽ đưa vào sử dụng. Khách hàng sử dụng vệ tinh Vinasat-1 gồm hai đối tượng: Một là, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp lớn đang sử dụng vệ tinh (chiếm 30 - 40% dung lượng vệ tinh); Hai là, những khách hàng mới như quân đội, công an, các tổ chức đào tạo y tế cho vùng sâu vùng xa… sẽ chiếm khoảng 60% dung lượng.
Ông Bùi Thiện Minh cho rằng, đây là lần đầu tiên chúng ta phóng vệ tinh nên VNPT muốn có cơ chế đặc thù để hỗ trợ việc kinh doanh vệ tinh. Cụ thể, VNPT đề nghị có cơ chế động viên các khách hàng đang sử dụng vệ tinh nước ngoài chuyển sang sử dụng vệ tinh Vinasat-1. Đề nghị được miễn phí tần số trong 10 năm và miễn thuế giá trị gia tăng cho khách hàng sử dụng dịch vụ. "Ước tính khoản thuế này khoảng 4- 5 tỷ đồng/năm. Đây không phải là số tiền quá lớn nhưng nó sẽ tác động nhiều đến tâm lý khách hàng khi sử dụng vệ tinh Vinasat", ông Minh nhận định.
Khi nào phóng tiếp vệ tinh thứ 2?
Theo đánh giá của ông Bùi Thiện Minh, vệ tinh Vinasat-1 có dung lượng trung bình vì khi tính toán chúng ta xác định ban đầu nhu cầu sử dụng vệ tinh chưa nhiều. Nếu đầu tư xây dựng quả vệ tinh quá lớn sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, quả vệ tinh này hoàn toàn đủ đáp ứng nhu cầu cho an ninh quốc phòng và các nhu cầu khác trong vài năm tới. Dự kiến, phải mất 2 - 3 năm thì dung lượng sử dụng vệ tinh Vinasat-1 mới đạt khoảng 50%. Quả vệ tinh đầu tiên có thời gian thu hồi vốn dự tính 9 - 10 năm. Nhưng với những vệ tinh sau này thời gian thu hồi vốn có thể ngắn hơn. "Hiện nay, chúng tôi đang tập trung vào việc phóng vệ tinh Vinasat-1 nên chưa đặt vấn đề thời gian cho vệ tinh thứ 2. Song chúng ta có dân số đông và nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông tăng mạnh. Tôi cho rằng khi Vinasat-1 sử dụng được khoảng 60-70% dung lượng thì sẽ chuẩn bị phóng quả vệ tinh thứ 2", ông Minh nói. Có nguồn tin cho biết, VNPT đang rục rịch chuẩn bị phương án và thủ tục cho quả vệ tinh thứ hai ngay sau khi Vinasat-1 được phóng lên.
Ngoài ra, hiện cũng có thông tin Công ty FPT muốn xin được phóng vệ tinh tiếp theo sau Vinasat-1 chỉ để kinh doanh phát thanh truyền hình. Thế nhưng, trong lần trả lời Báo BĐVN mới đây, ông Trương Đình Anh, Giám đốc FPT Telecom lại khẳng định FPT không tham gia kinh doanh lĩnh vực này. Còn ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT của FPT không phủ nhận nhưng cũng không đưa ra ý kiến nào. Dù chưa có thông tin chính thức về vệ tinh thứ 2 của Việt Nam song với việc phóng vệ tinh Vinasat-1 và sự quan tâm đến vấn đề này của các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam, cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến việc kinh doanh dịch vụ vệ tinh trong một thương lai gần
Thái Khang