Leky_BH_vinasat1.jpg
Lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho Vinasat-1 giữa VNPT với PTI, Bảo Việt.

Ngày 31/5/2010, tại Hà Nội, Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI), đơn vị được Tập đoàn VNPT giao nhiệm vụ quản lý, khai thác vệ tinh VINASAT-1, đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho vệ tinh VINASAT-1 trên quỹ đạo giai đoạn 2010-2011.

Đây là năm thứ 3 vệ tinh VINASAT-1 được cung cấp dịch vụ bảo hiểm.

Với tổng trị giá hợp đồng là 147,7 triệu USD (tương đương 2.806 tỷ đồng), PTI và Bảo Việt tiếp tục là nhà đồng bảo hiểm gốc cho VINASAT-1 trong giai đoạn 2010-2011. Cụ thể, theo hợp đồng này, PTI là nhà bảo hiểm đứng đầu với tỷ lệ bảo hiểm lên đến 70% tổng giá trị hợp đồng. Cũng như nội dung hợp đồng bảo hiểm cho VINASAT-1 trong 2 năm qua, hợp đồng giai đoạn này sẽ tiếp tục đảm bảo giá trị bảo hiểm những tổn thất hoặc hư hại xảy ra cho vệ tinh VINASAT-1 trong quá trình hoạt động trên quỹ đạo.

Ông Nguyễn Hữu Khánh-Giám đốc VTI cho biết, trong 2 năm qua, VNPT đã hai lần thực hiện kiểm tra “sức khỏe” của VINASAT-1. Kết quả cho thấy VINASAT-1 đạt được các yêu cầu về kỹ thuật và được đánh giá là vệ tinh hoạt động hiệu quả nhất khu vực cả về chất lượng dịch vụ cũng như về tuổi thọ, mức tiêu hao nhiên liệu... “Đây chính là một trong những điều kiện để các nhà cung cấp dịch vụ tham gia bảo hiểm với giá thành ưu đãi cho VINASAT-1 trong giai đoạn 2010-2011”, ông Khánh nói.

VINASAT-1 là vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam, được phóng thành công lên quỹ đạo sáng 19/4/2008. Sau 2 năm hoạt động, VINASAT-1 đã cung cấp dịch vụ cho nhiều đơn vị, đối tác trong và ngoài nước như: Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC, Đài truyền hình TP.HCM (HTV), Đài Tiếng nói Việt nam (VOV), Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Công an), Binh chủng Thông tin liên lạc (Bộ Quốc phòng), mạng VSAT, đường trục thông tin cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…, Lao Telecommunications (Lào), Websat (Singapore), Thaicom (Thái Lan)...

Tính đến nay, hơn 80% dung lượng vệ tinh VINASAT-1 đã được cho thuê, sử dụng. Với nhu cầu dung lượng tiếp tục tăng cao như trên, VTI dự kiến toàn bộ băng tần còn lại của VINASAT-1 sẽ nhanh chóng được lấp đầy trong 2 năm 2010-2011.

Hiện nay, trạng thái hoạt động của VINASAT-1 trên quỹ đạo ổn định và đảm bảo tốt các yêu cầu về kỹ thuật. Đặc biệt, hiện 100% công việc vận hành, điều khiển VINASAT-1 đều do đội ngũ cán bộ VNPT đảm nhiệm.