Năm 2015, các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp dần phát huy hiệu quả là động lực quan trọng để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CNTT, điện tử trên địa bàn tỉnh vượt khó và tiếp tục phát triển.

Công nghiệp CNTT, điện tử đang trở thành một trong những ngành công nghiệp thế mạnh của Vĩnh Phúc khi đạt mức tăng trưởng tới 88% và có đóng góp không nhỏ cho ngân sách tỉnh, đặc biệt là xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm nay.

Theo thống kê của Sở TT&TT Vĩnh Phúc, ước năm 2015, tổng doanh thu lĩnh vực CNTT - điện tử trên địa bàn có thể đạt đến con số 2.000 tỷ đồng. Trong đó, sản xuất thiết bị, linh kiện thông tin điện tử chiếm đa số với doanh thu 1.960 tỷ đồng.

Hiện Vĩnh Phúc có gần 30 doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, trong đó, chủ yếu là các doanh nghiệp FDI. 10 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 2,73% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng cao nhất, với 88,79%. Quy mô sản xuất và chất lượng sản phẩm linh kiện điện tử cũng tăng vọt là do một lượng lớn đơn đặt hàng từ các đối tác trong và ngoài nước giúp cho sản xuất của ngành tăng và đang trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Bằng việc tích cực cải thiện môi trường đầu tư, ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đã được hình thành và từng bước phát triển, nhất là công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp cơ khí chế tạo và công nghiệp điện tử - tin học. Dự kiến, đến hết năm nay, sản xuất linh kiện điện tử của tỉnh sẽ tăng bình quân 24,5%/năm, góp phần quan trọng đưa cán cân xuất khẩu và thị trường xuất khẩu của tỉnh được mở rộng. Ước hết năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 1,57 tỷ USD, tăng 8,9% so với năm 2014. 

Cũng theo một con số thống kê từ trước đó, tính đến hết tháng 9/2015, tổng số dự án FDI đầu tư mới tại Vĩnh Phúc là 199 dự án với tổng số vốn đăng ký là 3.174,07 triệu USD. Trong đó, chủ yếu là các nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. 20/21 dự án đều thuộc ngành công nghiệp chế biến thuộc các lĩnh vực: công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy; công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy; công nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ điện tử...

Với kỳ vọng tiếp tục thu hút đầu tư và góp phần tạo lập mạng lưới cho ngành công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực công nghiệp điện tử Việt Nam,  thời gian qua, Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, dần hình thành nên các khu công nghiệp tập trung dành cho công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2 khu công nghiệp (Khai Quang và Bá Thiện) thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ nhất. 

Vào ngày 22/10/2015, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản xây dựng khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc. Đây là khu công nghiệp tập trung có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trên địa bàn tỉnh trong năm nay, với diện tích 213 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu 135 triệu USD. Dự kiến khi hoàn thiện, khu công nghiệp này thu hút trên 80 nhà đầu tư thứ cấp đến từ Nhật Bản hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ôtô, xe máy, công nghiệp điện tử và các mặt hàng công nghệ cao và nhiều mặt hàng khác cho công nghiệp phụ trợ của Vĩnh Phúc và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.

Ngoài ra, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CNTT tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ; các ứng dụng CNTT được triển khai, duy trì, cập nhật; hoạt động hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ cho một số đơn vị và cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh được duy trì hiệu quả.